Xuất hiện đề xuất thay thế nhà máy điện LNG 178.000 tỷ đồng của Vingroup bằng tổ hợp năng lượng tái tạo

| Kinh doanh

Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất thay thế Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng của Vingroup bằng tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ điện. Tuy nhiên, Bộ kiến nghị tiếp tục triển khai dự án điện khí theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Công Thương, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, đã thông tin về những diễn biến mới liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, có tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup và VinEnergo làm chủ đầu tư.

Đề xuất đầu tư tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin

Theo ông Hùng, thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được đề xuất đầu tư tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) để thay thế dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Sau khi xem xét, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiến nghị tiếp tục triển khai nhà máy điện khí theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với phương án đầu tư tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp BESS, Bộ đã xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đại diện Cục Điện lực cho biết Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng là một trong 12 dự án điện khí LNG thuộc Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa cĐến nay, Bộ Công Thương vẫn kiến nghị giữ nguyên phương án phát triển Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng theo quy hoạch. Việc có thay thế dự án bằng tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ điện hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền.họn nhà đầu tư và khởi công từ tháng 9/2025. Trong quá trình triển khai, dự án đã đạt một số mốc tiến độ, bao gồm việc đạt thỏa thuận cung cấp tuabin khí với Tập đoàn GE của Mỹ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về đơn vị đưa ra đề xuất thay thế dự án, công suất cũng như tổng mức đầu tư của phương án năng lượng tái tạo kết hợp hệ thống lưu trữ điện.

Nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam, tổng vốn hơn 178.000 tỷ đồng

Trước đó, ngày 26/9/2025, Vingroup đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng tại Khu công nghiệp Tân Trào. Dự án do liên danh Tập đoàn Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích gần 100 ha, với tổng vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Theo công bố ban đầu, nhà máy có tổng công suất thiết kế 4.800 MW, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có công suất 1.600 MW, trong khi giai đoạn hai bổ sung 3.200 MW.

Với quy mô này, LNG Hải Phòng được giới thiệu là dự án nhà máy nhiệt điện khí có công suất lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm các dự án điện khí LNG quy mô lớn trên thế giới.

Theo kế hoạch công bố khi khởi công, công trình có thời gian xây dựng khoảng 5 năm, dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2030.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh điện mỗi năm trong giai đoạn đầu và 19,2 tỷ kWh mỗi năm trong giai đoạn tiếp theo. Nguồn điện này sẽ phục vụ nhu cầu sản xuất tại Khu công nghiệp Tân Trào, đồng thời bổ sung công suất cho hệ thống điện quốc gia.

Cùng với nhà máy điện khí, Vingroup cũng triển khai dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1, có diện tích gần 227 ha, tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo Yên Chi

Cùng chuyên mục
XEM