Xáo trộn lớn tại Thế Giới Di Động: Doanh thu chuỗi điện thoại xuống thấp chưa từng thấy, chuỗi Bách hóa xanh lần đầu tiên vượt qua chuỗi điện máy

20/08/2021 15:03 PM | Kinh doanh

Nhờ kinh doanh hàng thiết yếu, Bách Hóa Xanh đón 27 triệu lượt khách trong tháng 7, tương đương khoảng 900.000 lượt khách mỗi ngày, cao gấp 1,4 lần trung bình so với trước dịch. Qua đó, doanh thu Bách Hóa Xanh tính riêng tháng 7 lên tới 4.200 tỷ đồng. Trái lại, doanh thu chuỗi điện thoại và điện máy cùng xuống thấp nhất nhiều năm qua do có tới 2.000 cửa hàng phải đóng cửa.

Ảnh minh họa cửa hàng Bách Hóa Xanh. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa cửa hàng Bách Hóa Xanh. Nguồn: Internet

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7, tháng cao điểm giãn cách xã hội trên nhiều tỉnh thành phố lớn.

Theo đó, doanh thu tháng 7 đạt khoảng 9.500 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 231 tỷ đồng. Doanh thu tăng 10% trong khi lợi nhuận giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với tháng 6, doanh thu tháng 7 giảm 11% và lợi nhuận giảm tới 39%.

Xáo trộn lớn tại Thế Giới Di Động: Doanh thu chuỗi điện thoại xuống thấp chưa từng thấy, chuỗi Bách hóa xanh lần đầu tiên vượt qua chuỗi điện máy - Ảnh 1.

Lũy kế 7 tháng, Thế Giới Di Động đạt doanh thu 71.986 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.784 tỷ đồng, tăng 12% và 18% so với cùng kỳ, hoàn thành 58-59% kế hoạch cả năm.

Xáo trộn lớn tại Thế Giới Di Động: Doanh thu chuỗi điện thoại xuống thấp chưa từng thấy, chuỗi Bách hóa xanh lần đầu tiên vượt qua chuỗi điện máy - Ảnh 2.

Sở dĩ lợi nhuận của Thế Giới Di Động tháng 7 giảm mạnh hơn so với mức giảm doanh thu, là do cơ cấu doanh thu Thế Giới Di Động có sự xáo trộn lớn. Trong đó, doanh thu từ 2 chuỗi điện thoại và điện máy giảm sâu do 2.000 cửa hàng phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, chiếm khoảng 70% tổng số điểm bán trên toàn quốc. Trong khi đó, doanh thu từ chuỗi Bách Hóa Xanh lại tăng vọt do nhiều chợ truyền thống phải đóng cửa và người dân phải chuyển sang đi mua hàng thiết yếu tại các siêu thị.

Cụ thể, số liệu của Thế Giới Di Động cho thấy, chuỗi điện thoại Thegioididong.com trong tháng 7 chỉ thu về khoảng 1.583 tỷ đồng, con số thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Xáo trộn lớn tại Thế Giới Di Động: Doanh thu chuỗi điện thoại xuống thấp chưa từng thấy, chuỗi Bách hóa xanh lần đầu tiên vượt qua chuỗi điện máy - Ảnh 3.

Trong khi đó, Điện Máy Xanh đạt doanh thu gần 3.700 tỷ đồng, thấp nhất 32 tháng.

Trái lại, chuỗi Bách Hóa Xanh tăng trưởng mạnh chưa từng thấy khi doanh thu tăng vọt lên 4.200 tỷ đồng, mức tăng lên tới hơn 50% so với tháng 6 và lần đầu tiên vượt qua Điện Máy Xanh để trở thành chuỗi có đóng góp doanh thu lớn nhất cho Thế Giới Di Động.

Trong tháng 7, Bách Hóa Xanh đã bán ra 31 nghìn tấn hàng tươi sống cho khách, gấp gần 2,5 lần so với trung bình trước dịch. Tổng cộng, chuỗi đã phục vụ hơn 27 triệu lượt khách, tương đương khoảng 900.000 lượt khách mỗi ngày, gấp 1,4 lần trung bình trước dịch.

Xáo trộn lớn tại Thế Giới Di Động: Doanh thu chuỗi điện thoại xuống thấp chưa từng thấy, chuỗi Bách hóa xanh lần đầu tiên vượt qua chuỗi điện máy - Ảnh 4.

Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang, Thế Giới Di Động cho biết chuỗi đang có 118 nhà thuốc, doanh thu riêng tháng 7 năm nay gấp 7 lần doanh số tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM