World Bank: Người Việt già quá nhanh, giờ là lúc tìm đến lao động trẻ các nước láng giềng

28/03/2016 16:52 PM | Kinh tế vĩ mô

Lực lượng lao động của Việt Nam đã đạt đỉnh điểm và bắt đầu đi xuống từ thập kỷ này. Một trong những giải pháp Việt Nam cần tính đến là thu nhận lao động trẻ từ các nước lân cận.

Việt Nam đang bước vào quá trình già hóa dân số với tốc độ cao chưa từng thấy, bà Victoria Kwawa – Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết.

Tỷ lệ người cao tuổi tại Việt Nam hiện đang ở mức 11%. Nhưng chỉ trong 10 năm nữa, lượng người cao tuổi Việt Nam sẽ chiếm 1/5 toàn dân số. Điều này có nghĩa lực lượng dân số trong độ tuổi lao động sẽ sụt giảm rất nhanh chóng.

Để bù trừ sự sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động, một trong những biện pháp ông Philip O’Keefe – tác giả chính của báo cáo Sống lâu hơn và Thịnh vượng hơn: Hiện tượng già hóa dân số khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, cho rằng Việt Nam dần dần cần tính đến việc thu nhận lao động trẻ từ các nước lân cận.

“Đây chưa phải là giải pháp cấp bách cho Việt Nam nhưng chúng ta phải nghĩ đến việc thu nhận lao động di chuyển từ một số quốc gia trẻ hơn trong khu vực”, ông Philip khuyến nghị.

Nhiều nền kinh tế thành công trong khu vực là nền kinh tế của người nhập cư , chẳng hạn như Australia, Hongkong – những nền kinh tế năng động và có tỷ lệ nhập cư rất cao.

“Có thể không phải ngày hôm nay, nhưng rất gần trong tương lai, Việt Nam phải nghĩ đến việc này”, ông Philips khuyến cao.

Lực lượng lao động tương lai của Việt Nam đang có nguy cơ thiếu hụt. Tỷ lệ sinh tại Việt Nam đang ở mức 1,8%. Theo tỷ lệ thường thấy ở các quốc gia khác trong khu vực, tỷ lệ này sẽ rất nhanh chóng giảm xuống còn 1,5, rồi 1,4.

Hiện tượng này đã xảy ra ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và các nước khác. Điều này cũng có thể xảy ra ở Việt Nam nếu chúng ta không có chính sách hỗ trợ.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM