WHO cảnh báo sẽ mất từ 4 đến 5 năm để kiểm soát Covid-19

15/05/2020 08:36 AM | Xã hội

FT nhấn mạnh rằng việc phát triển được một loại vắc xin hiệu quả và thành công là một trong những yếu tố quyết định việc đại dịch sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu.

Đại dịch Covid-19 có thể vẫn tiếp tục kéo dài trong nửa sau của thập kỷ, theo cảnh báo của một chuyên gia y tế cao cấp. Số lượng các ca tử vong trên toàn cầu do Covid-19 lên sát ngưỡng đáng cảnh báo 300.000 ca.

Nhà khoa học hàng đầu WHO, bà Soumya Swaminathan, nói với Financial Times vào ngày thứ Tư: “Tôi cho rằng trong khoảng từ 4 đến 5 năm tới, chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh này”.

Bà Swaminathan cho rằng vắc xin có lẽ sẽ mang đến giải pháp tốt nhất cho hiện tại, tuy nhiên ông cảnh báo rằng có quá nhiều yếu tố bất thường về độ an toàn, hoạt động sản xuất và hoạt động phân phối.

FT nhấn mạnh rằng việc phát triển được một loại vắc xin hiệu quả và thành công là một trong những yếu tố quyết định việc đại dịch sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu.

Tính đến hiện tại, hơn 4,3 triệu người đã lây nhiễm Covid-19, tổng số ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại là hơn 300.000 ca.

Có thể, virus sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đồng nghĩa nhiều nước đã buộc phải phong tỏa, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới áp dụng các biện pháp kiểm soát ngặt nghèo lên cuộc sống bình thường của hàng tỷ người.

Các biện pháp phong tỏa, dù khác nhau về mức độ, tuy nhiên nhìn chung bao gồm việc đóng cửa trường học, cấm tụ tập nơi đông người và giãn cách xã hội dự kiến sẽ gây ra tình trạng khó khăn về kinh tế tồi tệ nhất tính từ Đại Khủng hoảng thập niên 1930.

Trong những tuần gần đây, chính phủ một số nước đã bắt đầu tìm cách nới lỏng biện pháp kiểm soát, cho phép một số cửa hàng và nhà máy hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, việc số lượng các ca lây nhiễm Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc và Trung Quốc đã làm bùng lên những lo lắng về khả năng xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào ngày thứ Năm ước tính rằng số lượng những người phải sống với các biện pháp kiềm chế ở thời điểm cuối tháng 5/2020 sẽ giảm xuống 2,8 tỷ người trên khắp thế giới, giảm đáng kể so với con số 4 tỷ người ở thời điểm dịch căng thẳng nhất.

Trong một cuộc gặp gỡ truyền thông khác, ông Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO khẳng định rằng virus cúm corona sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM