Vừa phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn kỷ lục với trữ lượng hơn 212 tỷ mét khối, nằm trong khu vực rộng 9.700 km2
Iran vừa công bố phát hiện một mỏ khí tự nhiên mới với trữ lượng 212,4 tỷ m3 khí, đánh dấu một trong những phát hiện năng lượng đáng chú ý nhất của nước này trong nhiều năm qua.
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad, mỏ khí nằm ở phía nam tỉnh Fars. Trong tổng trữ lượng hơn 212,4 tỷ m3, trong đó khoảng 161,4 tỷ m3 có thể khai thác với hệ số thu hồi trên 72%.
Ông cho biết sản lượng có thể thu hồi này tương đương lượng khí mà một giai đoạn khai thác của mỏ South Pars - mỏ khí lớn nhất thế giới mà Iran cùng Qatar chia sẻ - sản xuất trong khoảng 15 năm.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cũng cho biết mỏ mới còn chứa lượng lớn khí ngưng tụ, với tổng giá trị được ước tính lên tới hàng chục tỷ USD. Đáng chú ý, đây là mỏ khí "ngọt" (sweet gas), là loại khí có hàm lượng lưu huỳnh thấp, giúp giảm đáng kể chi phí xử lý, phát triển và vận hành so với các mỏ khí "chua". Chính phủ Iran tuyên bố sẽ thúc đẩy phát triển mỏ "sớm nhất có thể".
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng từ lúc phát hiện đến khi đưa mỏ vào khai thác thương mại sẽ còn mất nhiều năm. Ngay cả trước khi chiến sự nổ ra, ngành dầu khí Iran đã gặp khó vì các lệnh trừng phạt của phương Tây, thiếu vốn đầu tư, hạn chế tiếp cận công nghệ và tình trạng mất điện kéo dài.
Sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát hồi cuối tháng 2, nhiều cơ sở năng lượng quan trọng của Iran, trong đó có South Pars, đã hứng chịu các cuộc không kích.
Theo Tehran, các đợt tấn công khiến nước này mất khoảng 25% công suất khai thác khí đốt mỗi ngày, tương đương khoảng 230 triệu m3/ngày. Dù một phần công suất đã được khôi phục, chính phủ vẫn cảnh báo nguy cơ thiếu khí trong mùa đông tới và kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.
Phát hiện mới diễn ra tại tỉnh Fars, khu vực từ lâu được xem là "trái tim" của ngành khí đốt Iran. Đây cũng là nơi đặt nhiều cấu tạo địa chất giàu hydrocarbon, bao gồm South Pars - phần phía Iran của mỏ North Field/South Pars, mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới.
Toàn bộ cấu tạo này trải rộng khoảng 9.700 km2, trong đó khoảng 3.700 km2 nằm trong vùng biển Iran và phần còn lại thuộc Qatar. Ước tính tổng trữ lượng của hệ thống South Pars/North Field lên tới khoảng 14.200 tỷ m3 khí cùng khoảng 18 tỷ thùng khí ngưng tụ.
Dù vậy, Bộ Dầu mỏ Iran hiện chưa công bố tên mỏ mới hay các số liệu khác. Các báo cáo ban đầu chỉ xác nhận mỏ nằm ở phía nam tỉnh Fars và được đánh giá có tiềm năng khai thác thương mại nhờ chất lượng khí tốt.
Theo các chuyên gia, việc phát hiện thêm hơn 212 tỷ m3 khí sẽ củng cố vị thế của Iran - quốc gia hiện sở hữu khoảng 34.000 tỷ m3 trữ lượng khí đốt đã được chứng minh, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Nga.
Song, để biến nguồn tài nguyên thành sản lượng thực tế, Tehran sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức, từ khôi phục hạ tầng bị hư hại sau chiến sự, thu hút vốn đầu tư cho đến tiếp cận công nghệ khai thác hiện đại trong bối cảnh các lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực.
Giới phân tích nhận định phát hiện mỏ khí mới mang ý nghĩa quan trọng về lâu dài, song khó có thể giúp Iran nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong vài năm tới.
Quá trình thẩm định trữ lượng, khoan khai thác, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý khí thường kéo dài nhiều năm, đặc biệt với các dự án quy mô lớn tại những khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột và hạn chế đầu tư.
Theo Times of India
