Vụ ly hôn đắt giá của người thừa kế Samsung

21/07/2017 09:08 AM | Kinh doanh

Con gái Chủ tịch tập đoàn Samsung Group Lee Kun-hee, bà Lee Boo-jin, vừa bị tòa án ra phán quyết phải trả 8,6 tỉ won (khoảng 7,6 triệu USD) cho chồng cũ Im Woo-jae, 48 tuổi, trong vụ ly hôn đắt giá.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 20-7 cho biết ông Im dự định kháng cáo phán quyết của tòa án vì ban đầu, chồng cũ của bà Lee yêu cầu được chia số tài sản trị giá 1,2 ngàn tỉ won (hơn 1 tỉ USD).

Phán quyết của tòa án hôm 20-7 chưa phải là phán quyết cuối cùng và ông Im có quyền kháng cáo trong vòng 2 tuần. Theo người phát ngôn tòa án Seoul, bà Lee có thể phải trả 8,6 tỉ won (khoảng 7,6 triệu USD) để hoàn tất vụ ly hôn. Tuy nhiên, bà đã nhận được quyền nuôi cậu con trai.

Vụ ly hôn đắt giá của người thừa kế Samsung - Ảnh 1.

Bà Lee Boo-jin, 46 tuổi. Ảnh: HOTEL SHILLA

Vụ ly hôn đắt giá của người thừa kế Samsung - Ảnh 2.

Ông Im Woo-jae. Ảnh: YONHAP

Trước khi kết hôn với bà Lee vào năm 1999, ông Im không có gì nổi trội so với vợ - người thừa kế của tập đoàn Samsung , một trong những tập đoàn mạnh nhất Hàn Quốc.

Bà Lee là giám đốc điều hành của khách sạn Shilla, đồng thời là con gái của Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết cặp đôi gặp nhau trong một sự kiện tình nguyện và phải vượt qua sự phản đối của gia đình hai bên mới đến được với nhau.

Vụ ly hôn đắt giá của người thừa kế Samsung - Ảnh 3.

Đám cưới của bà Lee Boo-jin và ông Im Woo-jae năm 1999. Ảnh: KOREA HERALD

Ông Im lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), sau đó thăng tiến nhanh chóng tại tập đoàn của cha vợ. Ông từng giữ chức Phó chủ tịch Samsung Electro-Mechanics.

Tạp chí Forbes ước tính tài sản của bà Lee hiện tại vào khoảng 2 tỉ USD, chủ yếu đến từ 5,5% cổ phần tại Công ty Samsung C&T Corp. Bà nộp đơn ly hôn chồng cuối năm 2014 và muốn giành quyền nuôi con.

Tập đoàn Samsung nhiều năm nay chứng kiến màn tranh giành quyền lực trong gia tộc họ Lee. Sau khi ông Lee Kun-hee trải qua một cơn đau tim hồi năm 2014, người con trai Lee Jae-yong (phó chủ tịch công ty Samsung Electronics) đã quản lý cả tập đoàn. Hiện ông Lee phải hầu tòa với cáo buộc đưa hối lộ. Vụ án của ông Lee liên quan đến bê bối của cựu Tổng thống Park Geun-hye và người bạn Lee Soon-sil.

Theo Phạm Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM