Vụ án mạng Thái Thiên Phượng: 4 nghi phạm ngoan cố không khai, cảnh sát phải tìm nốt thi thể ở khu bãi rác

01/03/2023 10:15 AM | Sống

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đang tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của cố người mẫu Thái Thiên Phượng.

Đến thời điểm hiện tại, vụ án mạng kinh hoàng của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cư dân mạng khắp châu Á vẫn quan tâm từng động thái về tình tiết vụ án, nhất là khi một phần thi thể của người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) vẫn chưa được tìm thấy. 

4 nghi phạm vụ Thái Thiên Phượng vẫn che giấu địa điểm giấu phần thi thể, cảnh sát phải tìm kiếm trong bãi rác - Ảnh 2.

Vụ án mạng người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại được dư luận quan tâm - Ảnh: Internet

4 nghi phạm trong vụ án đã được công bố là Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh trai chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Trí (tên tiếng Anh: Alex Kwong, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân), Lý Thụy Hương (63 tuổi, đã nghỉ hưu, mẹ chồng cũ nạn nhân). Phiên tòa sơ thẩm ngày 27/2 vừa qua đã được hoãn đến ngày 8/5, để cảnh sát tiếp tục thu giữ thêm chứng cứ. 

Chia sẻ với tờ HK01, cảnh sát cho biết gia đình chồng cũ nạn nhân đã không khai địa điểm đã vứt xác Thái Thiên Phượng, vì thế đã gây khó khăn cho quá trình điều tra. 

Sáng ngày 28/2, phía cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu bao gồm phần tay và thân chính. Hơn 100 nhân viên cảnh sát bao gồm các đơn vị cơ động, đội tìm kiếm trọng điểm và đội tội phạm khu vực, đã được điều động tập trung tại bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling (một khu vực ở Hong Kong - Trung Quốc) để tiến hành khám xét. 

4 nghi phạm vụ Thái Thiên Phượng vẫn che giấu địa điểm giấu phần thi thể, cảnh sát phải tìm kiếm trong bãi rác - Ảnh 3.

Cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân - Ảnh: HK01

Việc tìm kiếm được thực hiện sau khi cảnh sát xem xét camera an ninh gần hiện trường vụ án. Đoạn video được ghi lại vào ngày 22/2, một ngày sau khi người mẫu 28 tuổi được thông báo mất tích. Nội dung video cho thấy, một nghi phạm đang chuyển những chiếc túi từ căn hộ nơi các bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng đến khu vực thu gom rác gần đó. Và rác được thu gom tại nơi này đã được chuyển đến bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling. 

4 nghi phạm vụ Thái Thiên Phượng vẫn che giấu địa điểm giấu phần thi thể, cảnh sát phải tìm kiếm trong bãi rác - Ảnh 4.

4 nghi phạm vụ Thái Thiên Phượng vẫn che giấu địa điểm giấu phần thi thể, cảnh sát phải tìm kiếm trong bãi rác - Ảnh 6.

Bãi rác có kích thước rộng bằng sân bóng đá - Ảnh: HK01

Được biết, bãi rác mà cảnh sát tìm kiếm phần thi thể có kích thước bằng một sân bóng đá, độ sâu từ 3m - 5m, có sức chứa đến hàng tấn rác. Ngoài hy vọng tìm lại được hài cốt của người quá cố, cảnh sát cũng đang tích cực tìm kiếm thêm bằng chứng. "Chiếc túi trong video có thể chứa quần áo, các bộ phận thi thể của nạn nhân hoặc bằng chứng khác", Giám đốc Chung Ya-lun của Cục Tội phạm khu vực Tây Cửu Long cho biết. Đội điều tra ước tính cuộc tìm kiếm có thể mất thêm 2 - 3 ngày vì diện tích khu vực rộng lớn. 

4 nghi phạm vụ Thái Thiên Phượng vẫn che giấu địa điểm giấu phần thi thể, cảnh sát phải tìm kiếm trong bãi rác - Ảnh 6.

Giám đốc Chung Ya-lun của Cục Tội phạm khu vực Tây Cửu Long cho biết cuộc tìm kiếm có thể chưa hoàn thành trong ngày 28/2 mà phải mất đến 2 - 3 ngày - Ảnh: HK01

Theo nguồn tin, cảnh sát đã liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan để thu hẹp khu vực tìm kiếm tại hiện trường. Có những bộ xương được tìm thấy tại hiện trường, nhưng không chắc là xương người hay động vật. Công nhân sẽ tiến hành xúc rác từ bãi rác ra bãi đất trống, và bàn giao cho đơn vị lưu động để tìm kiếm bằng chứng của vụ án mạng. Ngoài ra, các sĩ quan cảnh sát cũng đã sử dụng camera trên không để kiểm tra tình hình.

4 nghi phạm vụ Thái Thiên Phượng vẫn che giấu địa điểm giấu phần thi thể, cảnh sát phải tìm kiếm trong bãi rác - Ảnh 7.

Công nhân đào rác ra bãi đất trống, và cảnh sát sẽ tìm kiếm bằng chứng - Ảnh: HK01

Nguồn: HK01

Theo Đan Thư

Cùng chuyên mục
XEM