Virus viêm phổi Trung Quốc xuất hiện tại Mỹ, Phố Wall giảm điểm

22/01/2020 09:02 AM | Xã hội

Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 giảm điểm trong phiên 21/1.IMF hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm 2020 và 2021.

Dow Jones giảm 152,06 điểm, tương đương 0,52%, xuống 29,196,04 điểm. S&P 500 giảm 8,82 điểm, tương đương 0,26%, xuống 3.320,8 điểm. Nasdaq giảm 18,14 điểm, tương đương 0,19%, xuống 9.370,81 điểm.

7 trong 11 lĩnh vực chính của S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, trong đó năng lượng, công nghiệp và vật liệu giảm nhiều nhất.

Đà giảm gia tăng sau khi Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona Mỹ, loại virus đã khiến 6 người chết ở Trung Quốc.

“Chúng ta đang chứng kiến rủi ro xuất hiện trên thị trường và bất cứ khi nào có bất ổn mới, thị trường lại biến động hơn, nhà đầu tư từ bỏ tài sản rủi ro”, Charlie Ripley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Allianz Investment Management, Minneapolis, bang Minnesota, nói.

“Thông tin về virus corona chính là lời nhắc rằng rủi ro vẫn còn đó và nhà đầu tư sẽ chú ý đến vấn đề trong những tuần, tháng tới”.

Vận tải là lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh nhất.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2020 và 2021 với lý do là ảnh hưởng tiêu cực từ thương chiến Mỹ - Trung cùng tình trạng giảm tốc mạnh hơn dự kiến tại một số thị trường mới nổi.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý IV tiếp tục với 46 trong số 500 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh. 71,7% trong số này có lợi nhuận vượt kỳ vọng từ giới phân tích.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 21/1 là 8,13 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 7,02 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM