Vì sao ông Trump “hồi phục thần tốc” khi mắc COVID-19?

06/10/2020 19:40 PM | Xã hội

Cách điều trị Tổng thống Trump khác xa với những gì bệnh nhân Mỹ khác nhận được.Ông có thể là “bệnh nhân duy nhất trên hành tinh” được dùng kết hợp 3 loại thuốc đặc biệt.

Những điều chưa nói hết sau lời khuyên "đừng sợ COVID-19 " của Tổng thống Trump

"Đừng sợ COVID-19", "Tôi còn cảm thấy khoẻ hơn 20 năm trước!" là những dòng tweet của Tổng thống Trump gửi đến hàng triệu người theo dõi khi được xuất viện chỉ sau 3 ngày điều trị COVID-19. Nhưng ông Trump lại không hề đề cập đến việc những người Mỹ khác mắc căn bệnh chết người này đều không được tiếp cận với các loại thuốc và phương pháp điều trị mà Tổng thống nhận được.

Trước khi nhập viện vào thứ Sáu, ông Trump đã nhận được liệu pháp kháng thể thử nghiệm của Regeneron- phương thuốc có thể làm giảm mật độ của virus SARS-CoV-2 nhưng mới chỉ được thử nghiệm và cho kết quả đầy hứa hẹn ở 275 bệnh nhân. Do đó, phương pháp này vẫn chưa được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA.

Tuy nhiên, công ty công nghệ sinh học Regeneron cho biết họ đã cung cấp loại thuốc này sau khi nhận được yêu cầu "thuốc cứu trợ khẩn cấp" từ bác sĩ của ông Trump. Đối với hầu hết mọi người thì việc được tiếp cận với loại thuốc chưa được phê duyêt thông qua yêu cầu "thuốc cứu trợ khẩn cấp" có thể phải trải qua một quá trình lâu dài và phức tạp.

Các bệnh nhân phải đáp ứng một loạt những yêu cầu mới có thể được nhận thuốc. Song, Tổng thống Trump đã được điều trị bằng phương thuốc này chỉ một ngày sau khi ông có kết quả dương tính với COVID-19.

Vì sao ông Trump “hồi phục thần tốc” khi mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump rời khỏi Trung tâm y tế quân sự Walter Reed.

"Tất nhiên, đây là Tổng thống Mỹ, ông ấy sẽ được cung cấp tất cả những loại thuốc hiện có, cho dù nó có được cấp phép sử dụng khẩn cấp hay không. Thế nhưng gần 210.000 người Mỹ đã chết trong vài tháng qua vì sự lây lan của dịch bệnh. Và chắc chắn họ không được tiếp cận với phương thức điều trị này" ,tiến sĩ Seema Yasmin, nhà dịch tễ học chia sẻ.

Đây vẫn chưa phải là lợi thế duy nhất của Tổng thống so với hàng trăm nghìn người Mỹ khác phải nhập viện vì COVID-19.

Ông Trump có thể là "bệnh nhân duy nhất trên hành tinh" được dùng 3 loại thuốc này

Ngoài liệu pháp kháng thể thử nghiệm, ông Trump còn được cho dùng Remdesivir và Dexamethasone.

"Tổng thống có thể là bệnh nhân duy nhất trên hành tinh nhận được sự kết hợp đặc biệt của các loại thuốc này.", Tiến sĩ Jonathan Reiner, giáo sư y khoa tại Đại học George Washington cho biết.

Remdesivir chưa nhận được sự chấp thuận của FDA cho việc điều trị COVID-19 nhưng đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp từ cơ quan này. Các thử nghiệm lâm sàng chỉ ra liệu trình 5 ngày dùng Remdesivir có thể tăng tốc thời gian phục hồi ở một số bệnh nhân. Nhưng loại thuốc kháng virus này cũng có thể gây ra tác dụng phụ như thiếu máu, nhiễm độc gan và thận. Remdesivir được sử dụng qua đường tĩnh mạch nên bệnh nhân thường phải nhập viện điều trị 5 ngày.

Vì sao ông Trump “hồi phục thần tốc” khi mắc COVID-19? - Ảnh 2.

Sau 3 ngày được đưa đến trung tâm y tế quân đội, ông Trump đã xuất viện, quay trở lại Nhà Trắng và tuyên bố sẵn sàng quay lại cuộc đua (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, các bác sĩ của ông Trump đã để ông xuất viện "về nhà" sớm vào tối thứ Hai giờ Mỹ. Bởi không giống những ngôi nhà của người Mỹ khác, Nhà Trắng của Tổng thống Trump là nơi "ông được bao quanh bởi các dịch vụ chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới", bác sĩ Sean Conley của ông Trump chia sẻ.

Dexamethasone, một loại corticosteroid được bán rộng rãi, có tính kháng viêm. Tuy nhiên, nó cũng ức chế hệ thống miễn dịch, do đó thường không được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân COVID-19 trừ phi tình hình nghiêm trọng. Một số bệnh nhân thuyên giảm nhờ sử dụng dexamethasone vẫn chết sau đó, với tỷ lệ tử vong trong 28 ngày là 23%. Vì vậy, một phần tư số bệnh nhân được điều trị bằng dexamethasone đã chết sau một tháng.

"Vì vậy, kết luận duy nhất mà người ta có thể đưa ra từ liệu pháp kết hợp 3 loại thuốc lần này là các bác sĩ của Tổng thống cảm thấy rằng ông ấy đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng", Reiner nói.

Bác sĩ Conley của ông Trump cũng thừa nhận lo ngại về khả năng đảo ngược tình trạng của ông Trump.

"Chúng tôi vẫn lạc quan một cách thận trọng và đề phòng, bởi chúng tôi đang ở một cuộc thử nghiệm mới, ông ấy đã nhận được các liệu pháp điều trị mới được ứng dụng trong khoa học." Conley nói.

Vì sao ông Trump “hồi phục thần tốc” khi mắc COVID-19? - Ảnh 3.

Bác sĩ Conley (trái) được điều động sang Nhà Trắng làm bác sĩ riêng cho Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Trump là "người đàn ông được kiểm tra nhiều nhất nước Mỹ"

Trong khi nhiều người Mỹ phải vật lộn để có cơ hội được kiểm tra hay lấy được kết quả kiểm tra COVID-19 kịp thời thì ông Trump là "người đàn ông được kiểm tra nhiều nhất nước Mỹ", Thư ký báo chí Nhà trắng Kayleigh McEnany cho biết.

Bất chấp lợi thế, "trận chiến" với COVID-19 của ông Trump vẫn có thể kéo dài

Việc ông Trump xuất viện vào tối thứ Hai theo giờ Mỹ không có nghĩa cuộc chiến của ông với COVID-19 đã kết thúc. Một số bệnh nhân "ban đầu có vẻ ổn. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân trong số này có thể được xuất viện ngay sau khi họ đến", bác sĩ cấp cứu Leana Wen nói.

"Nhưng sau khi về nhà, họ lại quay trở lại vì tình trạng xấu đi theo thời gian. Theo thực tế, khoảng thời gian trung bình từ khi ai đó bắt đầu có triệu chứng đến khi họ có thể cần chăm sóc là 10 đến 12 ngày, dù sau đó họ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt."

"Vì vậy, chúng ta tạm thời yên tâm là Tổng thống hiện đang tiếng triển tốt. Nhưng chúng ta không nên vội thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn một thời gian nữa cần chú ý", bác sĩ Wen kết luận.

Diệu Linh

Cùng chuyên mục
XEM