Sau chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, giao thông TPHCM đã có thay đổi

12/03/2016 12:06 PM | Kinh tế vĩ mô

Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, tình hình giao thông, vỉa hè tại đây đã trở nên thông thoáng hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã cắm biển cấm xe khách dừng đậu để trả khách trên một số tuyến đường ở Quận 1 và Quận 5. Nhờ đó, tình hình giao thông tại đây đã trở nên thông thoáng hơn.

Tuyến đường Lê Hồng Phong, Quận 5 - nơi xe khách tập trung để đi về các tỉnh miền Tây và miền Trung trước đây đông không kém một bến xe, giờ đã trở nên thông thoáng.

Các hãng xe thay vì đón trả khách ngay trên đường thì chuyển sang đón trả khách tại các bãi đất trống hay những sân vườn cho thuê. Tại Quận 1, hai tuyến đường thường xuyên có các xe khách của các hãng lữ hành dừng đậu là Phạm Ngũ Lão và Đề Thám.


Du khách chờ xe trung chuyển đón.

Du khách chờ xe trung chuyển đón.

Trước đây, bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng đều có các loại xe khách lữ hành dừng đậu, đón - trả khách liên tục, làm cho giao thông tại khu vực trên thường xuyên bị ách tắc.

Từ đầu tháng 3 này, các tuyến đường vừa nêu thông thoáng hẳn khi có biển cấm xe khách dừng đậu, có cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm.

Các nhà xe đã chuyển sang dừng, đón - trả khách tại bến xe buýt trong công viên 23-9 sau khi có sự thỏa thuận với Ban điều hành bến xe buýt trên. Điều này đã nhận được sự đồng tình của người dân.

Ông Nguyễn Trọng ở phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 nói: “Tôi rất tán thành chỉ thị của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Từ lúc cấm xe dừng đỗ, trật tự rất là tốt, giúp cho người lưu thông đi lại dễ dàng hơn. Tôi mong muốn chúng ta phải làm thế nào để chấm dứt tình trạng đèn đỏ xe buýt vẫn lấn đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.


Đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 thông thoáng

Đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 thông thoáng

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa lắp đặt biển cấm đậu xe trong khoảng thời gian từ 6 – 10h và 16 – 20h đối với các loại xe từ 9 chỗ ngồi trở lên ở đường Mai Chí Thọ, Quận 2 và khu vực gần Đường hầm vượt sông Sài Gòn, nơi các hãng xe lữ hành đang chuyển điểm đón trả khách từ Quận 1 ra.

Sở cũng đang rà soát các bãi đất, khu vực hợp lí để bố trí nơi đón trả khách cho các hãng xe.

Theo Hà Khánh

Cùng chuyên mục
XEM