Về quê trồng cây "ngả theo chiều gió", anh nông dân kiếm 29 tỷ đồng/năm

09/10/2024 14:45 PM | Startup

Trồng loại cây quen thuộc trên diện tích 500 ha, nông dân Nguyễn Thanh Tuấn nhẹ nhàng thu 29 tỷ đồng.

Xuất phát điểm từ một gia đình thuần nông nên anh Nguyễn Thanh Tuấn thấu hiểu được nỗi vất vả của bà con nông dân nên quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Sau những năm tháng vất vả, anh nông dân hiện anh Nguyễn Thanh Tuấn đã có doanh thu ấn tượng: "Hiện doanh nghiệp sản xuất lúa 2 vụ trên diện tích 500 ha, trong đó lúa hữu cơ (Organic) chiếm khoảng 80%, chủ yếu là giống chất lượng cao như ST24 và ST25...", anh Tuấn chia sẻ với Dân Việt.

Về quê trồng cây

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 bìa trái), Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 trao đổi với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang và Hội Nông dân huyện Kiên Lương tham quan thực tế tại cánh đồng trồng lúa hữu cơ của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Linh. Ảnh: Huỳnh An (Cổng TTĐT huyện Kiên Lương).

Nhớ lại những ngày khởi nghiệp trồng lúa hữu cơ, nông dân Nguyễn Thanh Tuấn cho hay, bốn năm trở lại đây, nhờ trang bị máy móc như máy gặt đập liên hợp, máy cấy, máy cày công suất lớn, máy bay không người lái phun thuốc, bón phân mà doanh nghiệp giảm thiểu được rất nhiều thời gian, chi phí sản xuất cũng như nhân công lao động.

Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ, anh Nguyễn Thanh Tuấn ở Kiên Giang trồng hơn 500 ha lúa. Mô hình trồng lúa hữu cơ của doanh nghiệp Tuấn Linh mang lại doanh thu 29 tỷ đồng/năm, trừ chi phí lợi nhuận còn 14 tỷ đồng/năm.

Đáng nói, không chỉ trồng lúa, anh Nguyễn Thanh Tuấn còn kinh doanh vật tư và dịch vụ máy cày, máy cắt với lợi nhuận gần 2,2 tỷ đồng/năm.

Mô hình trồng lúa hữu cơ của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Linh do anh Nguyễn Thanh Tuấn làm giám đốc đang tạo việc làm chi 20 lao động thường xuyên và 30 lao đồng mùa vụ với mức thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

Với những thành công có được nhờ trồng lúa, anh Nguyễn Thanh Tuấn đã vinh dự được UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen năm 2022 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022.

Không chỉ vậy năm 2022, anh Nguyễn Thanh Tuấn cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý vào trung tuần tháng 10/2024, nhân dịp kỷ miệm 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14/10/1930-14/10/2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động Tự hào Nông dân Việt Nam, trong đó trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. Với những thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Thanh Tuấn xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024" tại Lễ tôn vinh.

Nhận thấy mô hình làm nông nghiệp của anh Tuấn đạt hiệu quả cao những năm qua người dân ở xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, Kiên Giang luôn tận dụng ưu thế về đất đai để đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị hạt lúa.

Năm 2024 có 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam là chương trình thường niên có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Hội Nông dân Việt Nam. Năm 2024 là năm thứ 12 liên tiếp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, trong đó hoạt động trọng tâm là bình chọn và tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Theo Tuổi Trẻ có nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 thành công với mô hình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường theo định hướng chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Bên cạnh đó, nhiều nông dân xuất sắc năm 2024 cũng ngày càng quan tâm đến việc xây dựng, bảo vệ thương hiệu nông sản…


Theo Trúc Chi (t/h)

Cùng chuyên mục
XEM