Về bảo mật dữ liệu khi sử dụng AI, Shark Nguyễn Hoà Bình thẳng thắn: Nỗi sợ này chẳng có cơ sở, giống như việc bảo con người đừng dùng dao dễ đứt tay

08/02/2024 10:00 AM | Sống

Shark Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tại sao ta cứ phải lăn tăn khi sử dụng công cụ mang lại lợi ích gấp 100 lần trong khi rủi ro chỉ dưới 1%.

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981), được biết đến là một trong những doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện ông đang giữ chức Chủ tịᴄh Tập đoàn NextTeᴄh, ѕở hữu nhiều thương hiệu tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FaѕtGo,…

Năm 2019, ông tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư. Từ đó, ông nổi tiếng với những phát ngôn gai góc, thẳng thắn và trở thành thần tượng của không ít những bạn trẻ đam mê kinh doanh và khởi nghiệp. Không chỉ vậy, ông cũng thường đưa ra những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống với mong muốn giúp các bạn trẻ bớt phải đi đường vòng. 

Về bảo mật dữ liệu khi sử dụng AI, Shark Nguyễn Hoà Bình thẳng thắn: Nỗi sợ này chẳng có cơ sở, giống như việc bảo con người đừng dùng dao dễ đứt tay - Ảnh 1.

Shark Nguyễn Hòa Bình.

Bảo mật dữ liệu khi sử dụng AI...

Mới đây, trong một buổi talkshow, vị "cá mập" quyền uy này đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề bảo mật công nghệ khi ứng dụng AI. Theo Shark Bình, nỗi sợ về bảo mật công nghệ là nỗi sợ không có cơ sở. Và đôi khi chúng ta đang làm quá vấn đề không cần thiết.

Nhiều người cứ lo lắng khi dùng các ứng dụng này, phần mềm sẽ bị lộ dữ liệu, ảnh hưởng đến bản thân và công việc. Nhưng chúng ta cũng biết trước sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, nếu ta không biết nắm bắt thời cuộc, dùng công nghệ để cải tiến sẽ bị thị trường bỏ lại, thất bại và khó có thể xoay chuyển tình thế. Shark Bình cũng nói rằng, điều này cũng giống như việc bảo con người đừng dùng dao nếu không sẽ dễ bị đứt tay.

Việc ứng dụng công nghệ một cách khoa học, có sự tìm hiểu và tính toán cụ thể sẽ giúp chúng ta đơn giản hóa rất nhiều công việc, giải quyết những vấn đề vướng mắc một cách nhanh chóng. Tùy vào tư duy của từng người sẽ có những góc nhìn khác nhau về trí tuệ nhân tạo cũng như việc bảo mật dữ liệu.

Theo Chủ tịch Tập đoàn NextTech, người có tư duy tăng trưởng hay tư duy phòng thủ sẽ hoàn toàn trái ngược nhau. Với những người có tư duy tăng trưởng, họ chấp nhận rủi ro nhiều hơn, sẵn sàng dùng công nghệ để mang lại lợi ích nhanh và tối ưu nhất. Ngược lại, người có tư duy phòng thủ sẽ cẩn thận và tính toán nhiều hơn. Vì thế, đôi khi những người này thường bỏ lỡ cơ hội tốt để thay đổi và tạo ra doanh thu lớn.

Shark Nguyễn Hòa Bình bày tỏ: "Bản thân tôi chưa thấy quá nhiều sự cố về công nghệ, an toàn bảo mật gây ra thiệt hại lớn. Và nếu có thì thiệt hại nó mang lại chỉ dưới 1% so với những lợi ích mang đến.

Vì vậy, so với việc lo ngại bảo mật từ AI, thì hãy thực tế hơn lo ngày mai chúng ta có thể mất việc hay không nếu làm chưa tốt".

Về bảo mật dữ liệu khi sử dụng AI, Shark Nguyễn Hoà Bình thẳng thắn: Nỗi sợ này chẳng có cơ sở, giống như việc bảo con người đừng dùng dao dễ đứt tay - Ảnh 2.

Trong năng suất công việc, nếu trước đây chúng ta bóc tách dữ liệu một cách thủ công gây mất nhiều thời gian mà còn gặp những khó khăn thì bây giờ với AI chỉ 5 phút là có một file dữ liệu hoàn chỉnh, phục vụ cho công việc. Vì vậy, hãy ứng dụng công nghệ một cách thông minh để phục vụ công việc và đừng quá rụt rè để bỏ lỡ những cơ hội lớn.

Hơn nữa, theo Shark Bình, sự phát triển của AI cũng khiến thị trường việc làm thay đổi, nhiều người sẽ khó tìm kiếm công việc phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều công việc cũng sẽ có sự thay đổi mức thu nhập, lương sẽ giảm xuống so với hiện tại.

Tuy nhiên, Shark Bình cũng nhận định dần dần thị trường làm việc trở nên ổn định và quen thuộc với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ kinh nghiệm cùng kiến thức để vượt qua giai đoạn khó khăn và hòa nhập cùng thị trường việc làm.

Bàn về tầm quan trọng của AI, ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, trường Đại học FPT đã có những chia sẻ thú vị. Ông Tiến khẳng định: "Ngày xưa chúng ta nói chuyện mù chữ - tức là không biết đọc, biết viết. Còn ngày hôm nay, chúng ta nói chuyện mù công nghệ, nghĩa là không biết về AI, Bigdata. Trong những kỹ năng đòi hỏi người lao động cần biết, người ta đã bỏ ra yêu cầu thành thạo Words, Excel, Powerpoint, mà giờ cần có kỹ năng sử dụng ứng dụng về AI, Bigdata". 

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM