Úc siết visa du học: Hạn chế người phụ thuộc, thu hẹp đường chuyển sang visa sinh viên
Australia vừa siết visa du học, với loạt thay đổi khiến sinh viên quốc tế khó đưa người thân đi cùng và khó chuyển đổi lộ trình ngay sau khi nhập cảnh.
Mới đây, Úc vừa áp dụng loạt quy định mới đối với sinh viên quốc tế, trong đó hạn chế đưa người phụ thuộc sang nước này, siết việc chuyển trường và đóng nhiều đường chuyển từ các loại visa tạm thời sang visa sinh viên khi người nước ngoài đang ở Úc.
Theo Thứ trưởng phụ trách Giáo dục Quốc tế Julian Hill, phần lớn các quy định mới có hiệu lực từ ngày 2/10. Các thay đổi được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Australia tiếp tục điều chỉnh chính sách nhập cư và quản lý quy mô, cơ cấu của thị trường giáo dục quốc tế.
Australia vừa áp dụng loạt quy định mới đối với visa du học, ai muốn sang học và đưa người thân đi cùng sẽ phải tính toán kỹ ngay từ hồ sơ ban đầu (Ảnh: ratopati)
Hầu hết sinh viên không còn được đưa người phụ thuộc sang
Từ 2/10, phần lớn sinh viên quốc tế không được đưa thành viên gia đình phụ thuộc vào Úc. Chỉ một số nhóm được miễn:
Nghiên cứu sinh tiến sĩ. Sinh viên nhận học bổng của Chính phủ Úc hoặc chính phủ nước ngoài. Sinh viên đến từ các quốc gia ASEAN và các đảo quốc Thái Bình Dương.
Với những trường hợp được phép, sinh viên phải xin visa cho người phụ thuộc ngay trong hồ sơ visa du học ban đầu. Visa gốc đã được cấp thì không thể bổ sung người phụ thuộc để nhập cảnh sau đó.
Quy định tương tự áp dụng cho người giữ visa tốt nghiệp tạm thời. Các gia đình đang ở Úc được bảo vệ theo cơ chế chuyển tiếp. Ông Hill khẳng định Chính phủ không có ý định chia cắt những gia đình đã ở nước này. Theo ông, chính sách nhằm tăng tính toàn vẹn của hệ thống visa và hạn chế việc lợi dụng quan hệ gia đình để đưa thêm người vào Úc sau khi sinh viên đã bắt đầu học.
Siết việc đổi lộ trình học khi đã ở Úc
Sau khi bắt đầu khóa học chính, sinh viên chỉ được thay đổi tình trạng học tập trong một số trường hợp:
Gia hạn visa để có thêm thời gian hoàn thành khóa học, ví dụ khi bị ốm, trượt môn hoặc cơ sở đào tạo phá sản. Chuyển khóa học theo các quy định hiện hành. Sau khi hoàn thành một khóa, học tiếp chương trình có trình độ cao hơn theo khung trình độ của Úc và xin visa sinh viên mới.
Việc chuyển từ cơ sở giáo dục đại học sang các khóa học nghề có trình độ cao hơn ngay tại Úc sẽ không còn được phép.
Chuyển trường: giữ quy định tạm thời, cơ chế mới từ 1/7/2027
Trước mắt, quy định tạm thời vẫn duy trì: sinh viên không được chuyển trường trong 12 tháng đầu kể từ khi bắt đầu khóa học chính.
Từ 1/7/2027, sinh viên muốn sang cơ sở đào tạo khác phải được cấp visa sinh viên mới qua một chương trình chuyển tiếp chuyên biệt, với các điều kiện:
Đã bắt đầu học tại cơ sở cấp giấy xác nhận nhập học cho hồ sơ visa và hoàn thành ít nhất 6 tháng của khóa học chính. Không được học tại cơ sở mới cho đến khi visa mới được cấp. Visa mới giữ nguyên ngày hết hạn của visa ban đầu.
Đóng nhiều đường chuyển từ visa tạm thời sang visa sinh viên
Úc cũng đóng nhiều lối chuyển sang visa sinh viên đối với người đang ở trong nước. Một số người giữ visa du lịch kết hợp làm việc, visa đào tạo hoặc visa lao động tạm thời, cùng một số diện visa khác, sẽ không còn được xin visa sinh viên khi đang ở Úc.
Bối cảnh: giảm di cư sau giai đoạn tăng mạnh hậu Covid-19
Theo ông Hill, các thay đổi là một phần trong nỗ lực điều chỉnh mức di cư sau giai đoạn tăng mạnh khi biên giới mở cửa trở lại. Di cư ròng đã giảm gần 50% so với đỉnh hậu đại dịch, nhưng Chính phủ cho rằng vẫn cần giảm thêm để phù hợp dự báo ngân sách và giúp thị trường nhà ở bắt kịp nhu cầu.
Với chương trình du lịch kết hợp làm việc, số người tham gia hiện khoảng 215.000, cao hơn khoảng 95.000 so với thời điểm bắt đầu đại dịch. Chính phủ đặt mục tiêu ổn định ở mức khoảng 200.000 người. Theo phía Chính phủ, mục đích không phải cắt giảm mà đưa chương trình trở lại định hướng ban đầu là trao đổi văn hóa kết hợp việc làm ngắn hạn.
Úc khẳng định vẫn chào đón sinh viên nước ngoài nhưng sẽ quản lý chặt hơn quy mô và cơ cấu thị trường, đặt chất lượng giáo dục và trải nghiệm của sinh viên lên trước việc tăng số lượng.
Ngành giáo dục lo ngại tính ổn định của chính sách
Một bộ phận trong ngành đã lên tiếng phản đối. Ông Ian Pratt, Giám đốc điều hành Lexis English, cho rằng việc liên tục thay đổi quy định visa gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo khi lập kế hoạch dài hạn. Ông cũng cho rằng việc bỏ một số lộ trình chuyển từ chương trình du lịch kết hợp làm việc sang học tập sẽ tạo thêm áp lực cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Điều người học cần tính từ đầu
Với quy định mới, người có kế hoạch học tại Úc phải chốt rõ khóa học, cơ sở đào tạo và tình trạng người phụ thuộc ngay từ giai đoạn xin visa ban đầu. Các lựa chọn thay đổi sau khi nhập cảnh sẽ bị giới hạn hơn trước.
Nguồn: Thepienews, Department of Home Affairs
