U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch

23/11/2019 21:46 PM | Xã hội

U22 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games sau đây 2 ngày. Thế nhưng, bên cạnh những khó khăn về lịch thi đấu, về các đối thủ, những học trò của HLV Park Hang-seo sẽ còn phải đối diện với cơn ác mộng mang tên "sân cỏ nhân tạo".

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 1.

Tại kỳ Đại hội tổ chức tại Philippines tới đây, toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá sẽ diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo thay vì mặt cỏ tự nhiên nhưng đa phần các giải đấu khác.Việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng khiến không ít người nghĩ ngay tới cơn ác mộng tại giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia hồi đầu năm, nơi những Tiến Dụng, Văn Biểu, Thanh Sơn cũng đã phải "nhăn mặt" vì loại sân này. Ảnh: Đình Viên

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 2.

Dù cho các mặt cỏ nhân tạo ở mỗi nơi có chất lượng không giống nhau, tuy nhiên, tất cả chúng đều có điểm chung là cực kỳ hút nhiệt. Vì vậy, chỉ cần nhiệt độ ngoài trời ở mức ấm thôi cũng đủ khiến mặt sân trở nên nóng hơn bình thường chứ chưa nói tới việc thời tiết luôn ở mức cao trên 30 độ C như tại Phillippines thời điểm hiện tại. Ảnh: Ted Trần

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 3.
U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 4.
U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 5.

Ở giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 2, rất nhiều cầu thủ Việt Nam khi ấy đã bị bỏng rộp chân vì tập luyện và thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ở kỳ SEA Games tới đây, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng như hiện tại, việc tái diễn tình trạng này cũng là điều khó tránh khỏi ở U22 Việt Nam. Giải pháp mà các cầu thủ thường nghĩ tới là việc đổ nước vào chân cho bớt nóng song đây cũng chỉ là giải pháp tình thế và không hề "ăn thua" khi phải thi đấu suốt 90 phút trong điều kiện nắng nóng. Ảnh: Giang Nguyễn, Ted Trần

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 6.

Ngoài ra, mặt sân cỏ nhân tạo cứng hơn nên cũng khiến độ nảy của bóng cao hơn so với khi thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên. Do đó, nếu các cầu thủ không quen với mặt sân này rất dễ dẫn tới việc phán đoán sai điểm tiếp xúc và điểm nhận bóng. Từ đó có thể dẫn tới những sai lầm trong khi thi đấu. Ảnh: Đình Viên

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 7.

Ngoài ra, nguy cơ chấn thương cao hơn so với mặt cỏ thường, cầu thủ không thể quá cố gắng chạy theo bóng, đồng thời phải hạn chế sử dụng những tình huống xoạc bóng. Từ đó khiến trận đấu đôi khi bớt "nhiệt" hơn bình thường. Ảnh: Giang Nguyễn

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 8.

Theo nghiên cứu, cầu thủ chơi bóng trên sân cỏ nhân tạo cũng có nguy cơ bị trầy xước da cao hơn 7 lần so với sân cỏ thường. Những vết xước này không phải chấn thương nặng, nhưng lại tạo ra cơ hội để vi khuẩn tấn công cầu thủ. Ảnh: Ted Trần

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 9.

Những chấn thương thấy rõ đã là hết sức nguy hiểm với các cầu thủ, thế nhưng mặt sân cỏ nhân tạo còn chứa rất nhiều độc tố có thể gây hại cho cả hệ tim mạch. Năm 2007, khi cỏ nhân tạo mới xuất hiện trên toàn thế giới, công ty EHHI chuyên về sức khỏe con người đã lên tiếng cảnh báo về những mặt sân sử dụng loại cỏ này. Ảnh: Đình Viên

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 10.
U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 11.

Theo EHHI, cầu thủ có nguy cơ hít phải nhiều kẽm (Zinc) nảy sinh từ chính mặt sân trong những ngày thời tiết nắng nóng. Không những thế, trong một số điều kiện đặc biệt, Zinc có thể len lỏi và tụ lại trong nước uống của cầu thủ. Hàng lượng Zinc quá cao có thể gây ra tổn thương tim mạch. Ảnh: Ted Trần

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 12.

U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu 3/5 trận vòng bảng vào lúc 15h (theo giờ Việt Nam), tức trong điều kiện thời tiết nắng nóng và vô cùng khắc nghiệt tại Philippines. Thế nên, không chỉ phải dè chừng trước các đối thủ, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn phải hết sức cẩn thận với điều tưởng chừng vô hại mà lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm là mặt sân cỏ nhân tạo. Ảnh: Đình Viên

U22 Việt Nam đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo: Không chỉ là chấn thương cơ bắp, đó còn là những vấn đề ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh 13.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Theo Trung Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM