Tỷ phú Warren Buffett và mối nhân duyên kỳ lạ với 2 cuộc hôn nhân

30/10/2017 19:11 PM | Sống

Một người có nhân duyên với Warren Buffett từ trước khi họ ra đời, còn một người lại do vợ đầu tiên giới thiệu cho.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett kết hôn với người vợ đầu tiên Susan Thompson vào năm 1952, nhưng sau đó bà bỏ ông để theo đuổi sự nghiệp làm ca sĩ dù hai người vẫn duy trì hôn thú cho đến khi Susan qua đời vào năm 2004.

Trước khi qua đời, Susan đã giới thiệu Astrid Menks với Buffett, cả ba trở nên vô cùng thân thiết. Theo tờ Daily Mail, 3 người thậm chí còn gửi thiệp Giáng sinh cùng nhau và ký tên Warren, Susan, và Astrid. Astrid và Buffett kết hôn vào năm 2006 - hai năm sau khi Susan qua đời.

Dưới đây là mối nhân duyên kỳ lạ trong 3 cuộc hôn nhân của tỷ phú được mệnh danh là "huyền thoại xứ Ohama". Tỷ phú Warren Buffett và mối nhân duyên kỳ lạ với 3 cuộc hôn nhân - Ảnh 1.

Buffett có duyên với Susan từ khi họ còn chưa ra đời. Ông của Susan từng là người phụ trách chiến dịch tranh cử cho nghị sĩ đảng Cộng hoà Howard Buffett - ông của Warren Buffett và rõ ràng họ đã không thành công.


Trước khi gặp Susan, vào năm 1949, Buffett đã cố gắng chiếm lấy trái tim của một phụ nữ tên là Betty Gallagher. Khi đó, người này đang hẹn hò với một người chơi đàn Ukulele, vì vậy Buffett cũng cố học nhạc cụ này.

Trước khi gặp Susan, vào năm 1949, Buffett đã cố gắng chiếm lấy trái tim của một phụ nữ tên là Betty Gallagher. Khi đó, người này đang hẹn hò với một người chơi đàn Ukulele, vì vậy Buffett cũng cố học nhạc cụ này.


Tuy nhiên, Betty Gallagher đã không dao động. Dù vậy, sở thích chơi đàn của Buffett vẫn theo ông tới tận bây giờ. Ông thường thể hiện tài năng này tại cuộc gặp hay sự kiện mình tham gia.

Tuy nhiên, Betty Gallagher đã không dao động. Dù vậy, sở thích chơi đàn của Buffett vẫn theo ông tới tận bây giờ. Ông thường thể hiện tài năng này tại cuộc gặp hay sự kiện mình tham gia.


Vào năm sau đó, ông gặp Susan ThompsonThompson - bạn cùng phòng của em gái ông ở trường đại học Northwestern. Nhưng cũng giống như Betty Gallagher, Susan đã có người yêu.

Vào năm sau đó, ông gặp Susan ThompsonThompson - bạn cùng phòng của em gái ông ở trường đại học Northwestern. Nhưng cũng giống như Betty Gallagher, Susan đã có người yêu.


Buffett đã xây dựng mối quan hệ với cha của Susan - Bill Thompson, một giáo sư quen biết với bố mẹ ông và cũng là người mê chơi đàn Mandolin. Hai người thường xuyên gặp nhau tại nhà Thompson, giúp Buffett có cơ hội tiếp cận Susan.

Buffett đã xây dựng mối quan hệ với cha của Susan - Bill Thompson, một giáo sư quen biết với bố mẹ ông và cũng là người mê chơi đàn Mandolin. Hai người thường xuyên gặp nhau tại nhà Thompson, giúp Buffett có cơ hội tiếp cận Susan.


Kể cả sau khi rời nhà để theo học kinh doanh tại trường đại học Columbia, Buffett vẫn tiếp tục ghé thăm gia đình Thompsons. Cuối cùng, tài năng âm nhạc cũng giúp ông chinh phục được trái tim của Susan. Họ kết hôn vào năm 1952.

Kể cả sau khi rời nhà để theo học kinh doanh tại trường đại học Columbia, Buffett vẫn tiếp tục ghé thăm gia đình Thompsons. Cuối cùng, tài năng âm nhạc cũng giúp ông chinh phục được trái tim của Susan. Họ kết hôn vào năm 1952.


Họ có với nhau 3 người con. Con gái cả Susie là một nhà hoạt động xã hội. Trong khi đó, con thứ Howardthe là doanh nhân kiêm chính trị gia mới nhậm chức Cảnh sát trưởng Hạt Macon, bang Illinois. Còn con trai út Peter là một nhạc sĩ.

Họ có với nhau 3 người con. Con gái cả Susie là một nhà hoạt động xã hội. Trong khi đó, con thứ Howardthe là doanh nhân kiêm chính trị gia mới nhậm chức Cảnh sát trưởng Hạt Macon, bang Illinois. Còn con trai út Peter là một nhạc sĩ.


Theo tạp chí Time, vợ chồng Buffett rất hợp nhau nhưng mối quan hệ của họ lại gặp trục trặc bởi thói nghiện công việc của Buffett.

Theo tạp chí Time, vợ chồng Buffett rất hợp nhau nhưng mối quan hệ của họ lại gặp trục trặc bởi thói nghiện công việc của Buffett.


Sau khi công ty của Buffett - Berkshire Hathaway mua cổ phần của Washington Post, chủ nhân tờ báo này và Buffett đã có quan hệ tình cảm, khiến Susan vô cùng tức giận và cũng bắt đầu qua lại với một huấn luyện viên tennis.

Sau khi công ty của Buffett - Berkshire Hathaway mua cổ phần của Washington Post, chủ nhân tờ báo này và Buffett đã có quan hệ tình cảm, khiến Susan vô cùng tức giận và cũng bắt đầu qua lại với một huấn luyện viên tennis.


Hai người bắt đầu sống riêng vào năm 1977, khi Susan chuyển tới California để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Khi đó, Buffett được cho là tan nát cõi lòng vì sự ra đi của vợ.

Hai người bắt đầu sống riêng vào năm 1977, khi Susan chuyển tới California để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Khi đó, Buffett được cho là "tan nát cõi lòng" vì sự ra đi của vợ.


Trong chuyện này, 95% là do lỗi lầm của tôi. Tôi không hoà hợp với cô ấy, trong khi cô ấy luôn làm vậy với tôi, Buffett chia sẻ với tờ the New York Daily News.

"Trong chuyện này, 95% là do lỗi lầm của tôi. Tôi không hoà hợp với cô ấy, trong khi cô ấy luôn làm vậy với tôi", Buffett chia sẻ với tờ the New York Daily News.


Các con của Buffett lo lắng rằng ông sẽ không thể sống được nếu thiếu mẹ. Tôi đã rất lo lắng rằng ông ấy không thể sống bình thường, Susie Buffett nói.

Các con của Buffett lo lắng rằng ông sẽ không thể sống được nếu thiếu mẹ. "Tôi đã rất lo lắng rằng ông ấy không thể sống bình thường", Susie Buffett nói.


Năm sau đó, Sunsan đã giới thiệu Buffett với bạn của mình - Astrid Menks, một người nhập cư đang làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Menk nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình cảm với Buffett.

Năm sau đó, Sunsan đã giới thiệu Buffett với bạn của mình - Astrid Menks, một người nhập cư đang làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Menk nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình cảm với Buffett.


Cả 3 người đều rất thân thiết như một bộ ba thực thụ. Mẹ tôi và Astrid rất thân thiết và thực sự yêu quý nhau, Susie Buffett chia sẻ với tờ The New York Times. Họ thậm chí còn ký tên chung dưới thiệp Giáng sinh.

Cả 3 người đều rất thân thiết như một bộ ba thực thụ. "Mẹ tôi và Astrid rất thân thiết và thực sự yêu quý nhau", Susie Buffett chia sẻ với tờ The New York Times. Họ thậm chí còn ký tên chung dưới thiệp Giáng sinh.


Sau cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, Susan qua đời sau một cơn sốc vào năm 2004 khi bà cùng Buffett đang gặp gỡ bạn bè ở Cody, Wyoming.

Sau cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, Susan qua đời sau một cơn sốc vào năm 2004 khi bà cùng Buffett đang gặp gỡ bạn bè ở Cody, Wyoming.


Năm 2006, vào sinh nhật lần thứ 76, Buffett kết hôn với Astrid. Họ có một đám cưới khá giản dị.

Năm 2006, vào sinh nhật lần thứ 76, Buffett kết hôn với Astrid. Họ có một đám cưới khá giản dị.


Theo con gái Susie, Buffett đã bắt đầu nghĩ về việc kết hôn với Astrid sau khi Susan qua đời, Ông đã bàn bạc rất nhiều về việc này và quyết định rằng đó là điều mình muốn làm, Susie nói với tờ The New York Times.

Theo con gái Susie, Buffett đã bắt đầu nghĩ về việc kết hôn với Astrid sau khi Susan qua đời, "Ông đã bàn bạc rất nhiều về việc này và quyết định rằng đó là điều mình muốn làm", Susie nói với tờ The New York Times.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM