Tỷ phú trẻ nhất Singapore: 12 tuổi mua căn hộ đầu tiên, 18 tuổi bán nhà để khởi nghiệp, uống 8 ly cafe/ngày để làm việc

26/08/2020 12:02 PM | Kinh doanh

Ở tuổi 37, Kishin RK là tỷ phú trẻ tuổi nhất của quốc đảo sư tử.

Cách đây không lâu, tạp chí Forbes đã công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất Singapore năm 2020. Trong đó, "vua lẩu" Haidilao – Zhang Yong vẫn tiếp tục đứng đầu với khối tài sản trị giá 19 triệu USD.

Ngoài những tên tuổi quen thuộc, một số nhân vật mới đang gây được sự chú ý khi trở thành tỷ phú khi tuổi đời còn khá trẻ và Kishin RK là một trong số đó.

Kishin RK, con trai duy nhất của ông trùm bất động sản người Singapore - Raj Kumar, là tỷ phú trẻ nhất Singapore ở tuổi 37. Người đàn ông này tự tay làm ra khối tài sản của mình hay tất cả đều do thừa hưởng của người cha giàu có? Bí quyết kinh doanh của anh là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua những thông tin dưới đây:

Mua căn hộ đầu tiên khi mới 12 tuổi

Kishin không tiết lộ mình sử dụng tiền tiết kiệm của bản thân hay mượn tiền của cha để mua căn hộ đầu tiên năm 12 tuổi. Tuy nhiên, anh cho biết cha của anh đã hướng dẫn anh trong suốt quá trình đó. Ngay từ nhỏ, anh đã được đưa đến các cuộc họp về bất động sản để tìm hiểu thêm về công việc kinh doanh của gia đình.

Tỷ phú trẻ nhất Singapore: 12 tuổi mua căn hộ đầu tiên, 18 tuổi bán nhà để khởi nghiệp, uống 8 ly cafe/ngày để làm việc - Ảnh 1.

Kishin và cha của mình.

Bán nhà để kinh doanh riêng

Kishin tìm hiểu về bất động sản tại công ty của cha từ sớm nhưng quá trình học hỏi và thu nạp thêm kiến thức chuyên môn của anh không dừng lại ở đó. Năm 18 tuổi, anh quyết định bán căn hộ mà cha mẹ tặng để thành lập công ty riêng mang tên RB Capital.

Không giống công ty của cha, công ty của Kishin tập trung chủ yếu vào việc mua và cải thiện các tài sản bất động sản kém hiệu quả. Không lâu sau, cha con Kishin nhận ra rằng họ có thể kết hợp để phát triển cả hai công việc kinh doanh thông qua việc cùng nhau thực hiện các dự án khác nhau. Hiện hai người được biết đến là những "chủ nhà" hàng đầu ở Singapore và tổng tài sản trị giá hơn 2,7 tỷ USD.

Tỷ phú trẻ nhất Singapore: 12 tuổi mua căn hộ đầu tiên, 18 tuổi bán nhà để khởi nghiệp, uống 8 ly cafe/ngày để làm việc - Ảnh 2.

Kishin và một người họ hàng.

Là "con nghiện" cà phê

Kishin đam mê kinh doanh bất động sản nhưng chỉ riêng niềm đam mê đó không thể đem lại cho anh năng lượng cần thiết để điều hành một đế chế kinh doanh khổng lồ. Chính vì vậy, anh thường uống cà phê để giữ tỉnh táo. Theo một nguồn tin thân cận, Kishin uống khoảng 8 tách cà phê mỗi ngày.

Thành lập quỹ từ thiện để phát đồ ăn miễn phí

Ngoài là ông chủ của một đế chế bất động sản, Kishin còn là nhà đồng sáng lập quỹ từ thiện TiffinLabs chuyên cung cấp đồ ăn cho những cá nhân và gia đình khó khăn trong đại dịch Covid-19. Đến nay, tổ chức này đã cung cấp 20.000 suất ăn chất lượng nhà hàng cho các gia đình nghèo bị mất việc và hơn 10.000 suất ăn cho nhân viên y tế.

Là người kín đáo

Kishin rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Tài khoản Instagram riêng tư của anh chỉ có vài bức ảnh trong khi trang Facebook đã không được cập nhật từ tháng 6/2017. Thay vì mạng xã hội, Kishin muốn hướng những người muốn biết thêm về anh qua trang web kinh doanh của mình.

Có thể Kishin có khởi đầu thuận lợi hơn vì sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không vì thế mà anh ỷ lại vào gia đình. Thay vào đó, anh đã tận dụng những gì học được để gây dựng sự nghiệp riêng và đã thành công.

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM