Tỷ phú đôla mới nhất của châu Á: Cậu bé bại liệt từng bán hàng rong ven đường và cú đổi đời ngoạn mục sau 60 năm

09/09/2024 15:56 PM | Quốc tế

"Tôi phải tự giúp mình. Sẽ không ai thuê tôi vì tôi bị hạn chế về thể chất", Lee chia sẻ với Forbes vào năm 2010.

Tỷ phú đôla mới nhất của châu Á: Cậu bé bại liệt từng bán hàng rong ven đường và cú đổi đời ngoạn mục sau 60 năm- Ảnh 1.

Lee Thiam Wah từng khởi đầu bằng công việc bán đồ ăn nhẹ tại một quầy hàng ven đường. Hiện tại, ông là doanh nhân mới nhất của Châu Á đạt đến vị thế tỷ phú đôla.

Ông là người sáng lập chuỗi cửa hàng tiện lợi 99 Speed Mart và chính thức trở thành tỷ phú vào thứ hai sau khi công ty của ông lên sàn chứng khoán tại Kuala Lumpur.

Đợt IPO trị giá 531 triệu USD vào thứ hai đã phá vỡ kỷ lục bảy năm tại quốc gia này về đợt IPO lớn nhất, ở mức 1,65 ringgit Malaysia, hay 0,38 USD, cho mỗi cổ phiếu. Điều này đưa giá trị tài sản ròng của Lee lên 3,3 tỷ USD theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg.

Sinh năm 1964 tại thành phố Klang của Malaysia, Lee lớn lên trong một gia đình có 11 người con. Bố là công nhân xây dựng và mẹ là một người bán hàng rong, cả gia đình ông Lee đã phải vật lộn để kiếm sống. Lee mắc bệnh bại liệt khi còn nhỏ và mất đi đôi chân, khiến ông khó tìm được việc làm. Ông chuyển sang kinh doanh, bán đồ ăn nhẹ tại một quầy hàng để tự nuôi sống bản thân.

"Tôi phải tự giúp mình. Sẽ không ai thuê tôi vì tôi bị hạn chế về thể chất", Lee chia sẻ với Forbes vào năm 2010.

Ông mở cửa hàng tạp hóa đầu tiên của mình vào năm 1987 khi mới 23 tuổi. Trong thập kỷ tiếp theo, doanh nghiệp của ông đã phát triển thành chuỗi tám cửa hàng dưới tên Pasar Mini 99.

Vợ của Lee, Ng Lee Tieng, gia nhập công ty vào năm 1997 với tư cách là giám đốc mua hàng. Họ cùng nhau xây dựng nên chuỗi siêu thị mini lớn nhất Malaysia, với 2.651 cửa hàng trên toàn quốc, theo bản cáo bạch IPO của công ty.

Cho đến thời điểm thực hiện đợt IPO vào tuần này, vợ chồng ông Lee sở hữu toàn bộ doanh nghiệp. Lee sẽ vẫn là cổ đông lớn, kiểm soát tổng cộng 79,7% cổ phần. Ông sẽ tiếp tục là CEO của công ty. Ng sẽ nắm giữ 3,2% cổ phần trong công ty.

Theo bản cáo bạch, công ty nắm giữ 40% thị phần cửa hàng tiện lợi tại Malaysia và kiểm soát gần 12% toàn bộ ngành tạp hóa.

Đợt IPO đã thu hút 14 nhà đầu tư lớn, bao gồm các công ty như abrdn Asia và UOB Asset Management. Công ty có kế hoạch sử dụng hơn một nửa số tiền thu được từ đợt IPO để mở thêm 250 cửa hàng mỗi năm cho đến khi đạt khoảng 3.000 cửa hàng trong ba năm, thành lập các trung tâm phân phối mới và mua xe tải giao hàng mới.

Reuters đưa tin hôm thứ hai rằng công ty đã ghi nhận lợi nhuận quý 2 là 125,5 triệu ringgit - tăng 66,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

99 Speed Mart không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Business Insider.

Theo: BI

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM