Tướng Dunford: Mỹ đã không báo trước cho Moskva nhưng đảm bảo "gây ít thiệt hại nhất có thể" cho quân đội Nga

14/04/2018 10:34 AM | Xã hội

Chiến dịch không kích của Mỹ tại Syria cũng đã hoàn tất.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ xác nhận quân đội Syria đã tấn công đáp trả đất đối không chống lại tên lửa Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng cho biết đòn tấn công của Mỹ lần này của Mỹ là nhằm lên án và ngăn chặn chính phủ ông Assad tiếp tục sử dụng 'vũ khí hóa học' lên dân thường. Ông Mattis cũng xác nhận số vũ khí được dùng trong ngày hôm nay (14/4) gấp đôi số lượng được dùng trong đợt tấn công lần trước ở Syria.

Ngoài ra, trả lời trong cuộc họp báo sau lệnh tấn công của ông Trump, đại diện Lầu Năm Góc cho biết những vị trí bị không kích được lựa chọn dựa trên tầm quan trọng của nó đối với cuộc tấn công hóa học (cụ thể là 1 cơ sở nghiên cứu hóa học và 1 kho vũ khí hóa học).

Các động thái tiếp theo của Mỹ sẽ phụ thuộc vào phản ứng của chính quyền Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận hiện tại chưa có kế hoạch thực hiện thêm cuộc không kích.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng thông báo có nhiều bằng chứng cho thấy chính phủ Syria đã sử dụng chlorine, và thậm chí là sarin trong cuộc tấn công hóa học tại thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta.

Tới thời điểm hiện tại, phía Mỹ và đồng minh chưa chịu bất kì thiệt hại nào.

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM