Tuổi trẻ tài cao: Bé gái 6 tuổi mua căn nhà hơn nửa triệu USD cùng anh chị ruột

23/12/2021 14:56 PM | Kinh doanh

3 anh chị em nhà McLellan đã góp mỗi người 2.000 USD tiền tiêu vặt để cùng nhau mua nhà theo lời khuyên của cha.

Hiện nay, mua nhà ở tuổi 20 – 30 đã không còn là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, đồng sở hữu một căn nhà trị giá hơn nửa triệu USD ở tuổi lên 6 lại là câu chuyện khá hiếm gặp.

Đó là trường hợp của Ruby McLellan. Bé gái 6 tuổi hiện sống tại Úc này mới đây đã cùng 2 anh chị ruột trở thành chủ nhân của căn nhà trị giá hơn 600.000 USD, bất chấp việc giá nhà đất ở Úc leo thang trong nhiều năm trở lại đây.

Theo 7News, bé Ruby, Gus và Lucy McLellan đã mua nhà và khu đất xung quanh ở Clyde – một vùng ngoại ô nông thôn cách trung tâm thành phố Melbourne 48 km về phía Đông Nam.

Tuổi trẻ tài cao: Bé gái 6 tuổi mua căn nhà hơn nửa triệu USD cùng anh chị ruột - Ảnh 1.

3 anh chị em nhà McLellan đã góp mỗi người 2.000 USD tiền tiêu vặt để cùng nhau mua nhà theo lời khuyên của cha – một nhà đầu tư bất động sản. Cam McLellan (36 tuổi) cho biết anh khuyến khích các con đầu tư vào thị trường bất động sản đang phát triển mạnh ở Úc. Tuy nhiên, trước hết, anh để các con làm việc để kiếm tiền, tiết kiệm và trả tiền đặt cọc cho ngôi nhà.

Căn nhà có giá tổng cộng 671.000 USD và Cam dự đoán giá trị của nó sẽ tăng gấp đôi lên khoảng hơn 1,3 triệu USD trong 10 năm tới. Cam là nhà đồng sáng lập và giám đốc của công ty bất động sản OpenCorp. Gần đây, anh còn xuất bản một cuốn sách để chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của mình.

3 anh chị em nhà McLellan tiết kiệm tiền bằng cách làm việc nhà và thành tích hiện tại của các bé chính là thành quả của sự hướng dẫn đầu tư của cha. Cuốn sách bán chạy nhất của Cam với tựa đề "My Four Year Old, the Property Investor" được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, cuốn sách đã được phát hành lại, dành tặng cho các con của tác giả.

Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ, nhiều người đã gọi những đứa trẻ nhà McLellan là "tuổi trẻ tài cao". Tất nhiên, chúng có lợi thế là sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm đầu tư bất động sản là cha mình nhưng không phải đứa trẻ nào cũng chịu làm việc, kiếm tiền và tiết kiệm để mua nhà như vậy.

Cam chia sẻ với 7News: "Nó được viết ra để các con tôi sử dụng khi chúng đủ lớn. Vì vậy, tôi đã vạch ra tất cả các bước cần thiết để xây dựng danh mục tài sản. Giá của ngôi nhà tại Clyde đã tăng lên 70.000 USD".

Tuổi trẻ tài cao: Bé gái 6 tuổi mua căn nhà hơn nửa triệu USD cùng anh chị ruột - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Cam khuyến khích các con làm việc và tiết kiệm ngay từ nhỏ (Ảnh: Internet).

Gia đình McLellan có kế hoạch giữ ngôi nhà trong một thập kỷ nữa trước khi bán đi vào năm 2032 và chia lợi nhuận. Vụ mua bán này cho thấy dấu hiệu mới về thị trường bất động sản ngoài tầm kiểm soát của Úc, gần đây được định giá 9.000 tỷ USD.

Đầu tháng này, Cục Thống kê Úc (ABS) cho biết giá trị của 10,7 triệu căn hộ dân cư của nước này đã tăng 5% (tương đương 487 tỷ USD) lên 9.300 tỷ USD trong quý III/2021.

Giá bất động sản Úc trong năm tính đến tháng 11 đã tăng 22,2% - mức tăng thường niên nhanh nhất kể từ đầu năm 1989, dữ liệu của CoreLogic cho thấy.

Hội đồng Bất động sản Úc cho biết việc lãi suất thấp đã đẩy giá nhà lên cao. Ngoài ra, các yếu tố như cung không đủ cầu, thuế và hệ thống quy hoạch kém hiệu quả cũng khiến thị trường bất động sản trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, các nhà chức trách hi vọng thị trường bất động sản của Úc sẽ chậm lại năm 2022 và giảm hai con số vào năm 2023, khi các ngân hàng tăng lãi suất thế chấp cố định.

Nguồn: 7News

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM