Lotte rao bán công viên chủ đề 1,6 tỷ USD, sắp phải biến mất hoàn toàn khỏi Trung Quốc vì 1 quyết định sai lầm?

23/12/2021 14:21 PM | Kinh doanh

Một quyết định sai lầm khiến Lotte bị "tống cổ" khỏi Trung Quốc không thương tiếc.

Tờ Bloomberg đưa tin, tập đoàn Lotte đang xem xét bán bớt dự án công viên giải trí vốn bị đình trệ đã lâu ở đông bắc Trung Quốc với giá ít nhất 10 tỷ nhân dân tệ (1,6 tỷ USD). 

Nguồn tin cho biết, tập đoàn đa ngành nghề, hoạt động trong mảng khách sạn, công viên giải trí và cửa hàng miễn thuế lớn nhất Hàn Quốc đang làm việc với một số bên tư vấn để đánh giá sự quan tâm từ các nhà đầu tư tiềm năng. 

Những người này cho biết, các cuộc thảo luận đang diễn ra và chưa có gì chắc chắn sẽ dẫn đến một giao dịch. Cũng không loại trừ khả năng, tập đoàn Lotte cuối cùng có thể quyết định sẽ giữ lại khu phức hợp này. Hiện đại diện của Tập đoàn Lotte từ chối bình luận.

Tập đoàn này đã lên kế hoạch hoàn thành dự án "Lotte Town" vào năm 2019 tại Thẩm Dương, một thành phố cách thủ đô Trung Quốc khoảng 400 dặm về phía đông bắc. Tuy nhiên, dự án đã bị đình trệ do xung đột chính trị giữa Bắc Kinh, Seoul và Washington. Trước đó, tập đoàn Lotte đã cung cấp đất cho chính phủ Hàn Quốc để triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ có tên là Thaad, điều mà Trung Quốc phản đối mạnh mẽ.

Dự án công viên giải trí đã bị tạm dừng sau khi chính phủ Trung Quốc kiểm tra về độ an toàn và các vấn đề liên quan tới thuế. Sau đó, phía chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đình chỉ dự án tại Thẩm Dương vào tháng 12/2016. Khu phức hợp này được cho là bao gồm các trung tâm mua sắm, công viên giải trí, căn hộ và cao ốc văn phòng. Theo dự kiến ban đầu, 7 chi nhánh của Lotte sẽ đầu tư khoảng ba nghìn tỷ won (2,5 tỷ USD) vào dự án này. 

Hồi cuối năm 2017, tờ Bloomberg đưa tin rằng tập đoàn Lotte đang thảo luận với các quan chức Trung Quốc để tiếp tục thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, tâm lý tẩy chay sản phẩm Hàn Quốc ở Trung Quốc đã khiến doanh số bán hàng sụt giảm, buộc Tập đoàn Lotte phải rút lui khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Gã khổng lồ bán lẻ sau đó đã bán nhiều tài sản của mình ở Trung Quốc.

Bước đi quan trọng nhất trong tiến trình rút lui khỏi Trung Quốc của Lotte xảy ra vào năm 2018 khi họ quyết định bán một trong những chuỗi cửa hàng giảm giá tại đây cho hãng bán lẻ địa phương. 

Cụ thể, Lotte Shopping Holdings Hong Kong Co. sẽ bán 100% cổ phần tại chi nhánh kinh doanh ở Trung Quốc - đơn vị điều hành chuỗi Lotte Mart tại Thượng Hải và các vùng lân cận cho Liqun Group với giá 291,4 tỷ won (tương đương 272,7 triệu USD).

Trong số 74 cửa hàng Lotte Mart thì chỉ còn 4 cửa hàng hoạt động, những cửa hàng còn lại đều đã tự nguyện hoặc bị buộc phải đóng cửa. Được biết Liqun sẽ mua 53 cửa hàng của Lotte còn lại sẽ bị đóng cửa.

Bước đi của Lotte tới sau 2 tuần công ty này tuyên bố quyết định bán chi nhánh kinh doanh của họ tại Trung Quốc - đơn vị điều hành hoạt động 21 cửa hàng tại Bắc Kinh cho Wumei Holdings với giá 248,5 tỷ won.

Thoả thuận với Liqun sẽ khiến Lotte chỉ còn 14 cửa hàng trên toàn Trung Quốc. Tuy nhiên nguồn tin cho biết hãng bán lẻ Hàn Quốc đang tích cực đám phán với nhiều đơn vị khác nhau để bán được nốt số cửa hàng còn lại trong nửa đầu của năm nay.

Tháng 9/2018, Lotte Mart tuyên bố họ sẽ rút khỏi Trung Quốc do tình trạng thua lỗ do căng thẳng chính trị giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Vận đen tại Trung Quốc của Lotte bắt đầu từ khi công ty này đồng ý bàn giao đất cho chính phủ Hàn Quốc nhằm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Bước đi này khiến một số tờ báo của Trung Quốc bình luận rằng "sự phát triển của Lotte Group tại thị trường Trung Quốc nên bị chấm dứt tại đây".

Nguồn: Bloomberg

Phương Linh

Từ khóa:  Lotte
Cùng chuyên mục
XEM