Tuổi 47 của triệu phú Hollywood: Đầu tư nghề tay trái như 'in ra tiền', tài sản 7.400 tỷ đồng sống dư dả cả đời

01/11/2022 11:59 AM | Sống

Không chỉ là ông hoàng màn ảnh Hollywood, Leonardo DiCaprio còn là “vua kiếm tiền” thứ thiệt.

“Gương mặt ăn tiền” của Hollywood với thu nhập khủng

Với hàng loạt dự án ăn khách như The Basketball Diaries, Romeo & Juliet, The Man in the Iron Mask... trong đó đặc biệt nhất là bộ phim Titanic, tên tuổi của Leonardo DiCaprio đã lập tức vươn tầm sao hạng A từ những năm 1990. Sau đó, anh tiếp tục trở thành gương mặt “ăn tiền” khi liên tiếp các phim Catch Me If You Can, Gangs of New York, Blood Diamond, Body of Lies, Inception... đều thắng lớn ở phòng vé, giúp anh thu về hàng chục triệu USD/tác phẩm.

Chỉ tính riêng bom tấn Titanic, DiCaprio đã bước vào hàng ngũ triệu phú với 40 triệu USD, nhờ thỏa thuận chia 1,8% lợi nhuận từ doanh thu phim. Sau đó, khoản thù lao khi đóng Inception của anh cũng được tiết lộ đã lên tới con số 60 triệu USD.

Chú thích ảnh

Titanic giúp Leonardo DiCaprio nổi tiếng toàn cầu và có tình bạn đẹp với Kate Winslet.

Trong những bộ phim khác, anh cũng nhận từ 20 - 30 triệu USD, chẳng hạn như The Wolf Of Wall Street (25 triệu USD), The Great Gatsby (20 triệu USD), Catch Me If You Can (20 triệu USD), The Aviator (20 triệu USD) hay Don't Look Up (30 triệu USD).

Không chỉ là cái tên thu hút doanh thu bán vé, Leonardo DiCaprio còn chinh phục các nhà phê bình và khán giả bằng diễn xuất đỉnh cao của mình. Tờ The Things đã bình luận về anh: "Leo gây choáng ngợp với khả năng diễn xuất chúng, nét diễn rất riêng. Anh ấy được công nhận là một trong những diễn viên xuất sắc của thế hệ mình".

Tờ The Hollywood Reporter nói về tài tử 7X: “Không giống những diễn viên thiếu phong độ ổn định như Will Smith, Jennifer Lawrence hay Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio ngồi trên đỉnh của Hollywood mà không cần xuất hiện trong một bộ phim siêu anh hùng hay các thương hiệu điện ảnh gây tiếng vang từ trước. Bản thân Leo chính là một thương hiệu”.

Chú thích ảnh

Leonardo DiCaprio bên cạnh đạo diễn Martin Scorsese - nhà làm phim nổi tiếng.

Chính những điều đó góp phần khẳng định vị thế sao hạng A của Leonardo DiCaprio và giúp anh ngày một giàu có. Ở Hollywood, anh được ví như "cỗ máy in tiền" khi liên tục có mặt trong danh sách những sao nam giàu có, kiếm tiền giỏi nhất của Forbes nhiều năm liền.

Riêng năm 2011, anh đánh bại Johnny Depp để trở thành tài tử kiếm tiền giỏi nhất với 77 triệu USD (tính trong vòng một năm, thu nhập chưa khấu trừ thuế).

Tính tới hiện tại, theo ước tính của Celebrity Net Worth, khối tài sản của Leonardo DiCaprio hiện lên tới 300 triệu USD, tương đương 7,4 nghìn tỷ đồng.

Nghề tay trái “bội thu”

Để tích lũy được khối tài sản lên tới hàng trăm triệu đô la, trong khi vẫn đáp ứng cuộc sống xa hoa mỗi ngày, Leonardo DiCaprio không chỉ kiếm tiền nhờ công việc diễn viên. Bên cạnh đó, một phần rất lớn tài sản của anh còn đến từ cát-xê hợp đồng thương mại, đóng quảng cáo, và đặc biệt là các giao dịch bất động sản, theo South China Morning Post.

Lĩnh vực bất động sản là một trong những nguồn thu mà Leonardo DiCaprio sở hữu từ rất sớm. Năm 24 tuổi, anh đã tậu căn hộ đầu tiên trên bờ biển Mailbu, trị giá 1,6 triệu USD. Sau 17 năm, anh cho thuê lại với giá 25.000-50.000 USD/tháng. Cũng tại khu vực này, tài tử đứng tên hai biệt thự khác, trong đó có một căn hộ được niêm yết giá 23 triệu USD.

Nam triệu phú khẳng định vị thế trên đường đua bất động sản khi sở hữu thêm hàng loạt bất động sản giá trị khác trên khắp nước Mỹ, từ New York và Los Angeles đắt đỏ cho tới cả vùng biển Caribe.

Theo tờ The Things tiết lộ, đó là ba bất động sản ở Los Angeles, hai ngôi nhà tại Hollywood Hills và một dinh thự tại Silver Lake. Quanh khu vực New York đắc địa, DiCaprio còn tậu hai cơ ngơi lộng lẫy. Hay như tại thành phố Palm Springs, bang California, nam tài tử đã chi 5,3 triệu USD mua lại dinh thự của cố ca sĩ Dinah Shore.

Chú thích ảnh

Căn nhà trị giá 7,1 triệu USD với nhiều tiện ích tại Los Angeles của nam tài tử. Ảnh: Forbes

Đó là chưa kể hòn đảo mà anh mua từ năm 2005 với giá 1,75 triệu USD. Không gian được tiết lộ rộng 104 mẫu Anh, tọa lạc tại Belize (thuộc vùng biển Caribe). Đây là nơi mà Leo từng dự kiến sẽ chuyển đổi thành một khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường có tên Blackadore Caye (cũng là tên của hòn đảo) vào năm 2006. Nơi đây có 36 nhà gỗ và 36 ngôi nhà kiểu hiện đại được bán cho các chủ sở hữu với giá khoảng 5 - 15 triệu USD mỗi căn.

Với tổng cộng các giao dịch bất động sản đã ký kết, anh bỏ túi hơn 100 triệu USD. Con số này đang trên đà tăng nhanh vì trong thời gian tới, DiCaprio tiếp tục rao bán các bất động sản với giá vượt xa con số đã mua ban đầu.

Truyền thông luôn cho rằng, Leonardo DiCaprio là cái tên "có máu mặt" trong giới kinh doanh nhà đất. Tuy nhiên, triệu phú Hollywood chưa bao giờ tự thừa nhận điều này.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua nguồn thu đến từ các hợp đồng quảng cáo “béo bở” của tài tử nổi tiếng. Năm 2009, hợp đồng với thương hiệu đồng hồ TAG Heuer của anh trị giá hàng triệu đô la.

Chú thích ảnh

Năm 2011, Leonardo DiCaprio được hãng điện thoại Trung Quốc Oppo trả 5 triệu đô la để đóng một đoạn phim quảng cáo chỉ vài phút.

Truyền thông cũng tiết lộ rằng, một đơn vị ở Hong Kong (Trung Quốc) thậm chí đã “móc hầu bao” tới 17 triệu đô la để nam tài tử có thể xuất hiện tại buổi khai trương và đóng một video quảng cáo dài 15 phút.

Theo Thuý Phương

Cùng chuyên mục
XEM