Từng bị sếp Apple cà khịa ‘nói thì dễ làm mới khó’ từ 7 năm trước, Xiaomi giờ không chỉ vượt Apple mà còn sắp soán ngôi số 1 của Samsung

11/08/2021 15:07 PM | Kinh doanh

7 năm trước, CEO Xiaomi bị sếp Apple cà khịa khi nói "chúng tôi sẽ trở thành hãng smartphone top đầu thế giới", giờ thì Xiaomi đã vượt cả Apple và đang nhắm tới soán ngôi số 1 của Samsung.

Tờ Nikkei đưa tin, nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi - công ty gần đây vừa vượt Apple trở thành nhà bán lẻ smartphone số 2 thế giới đang nhắm tới mục tiêu vượt cả Samsung trong vòng 3 năm tới.

"Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là củng cố ngôi vị số 2 trên thị trường toàn cầu. Còn trong tương lai, chúng tôi nhắm tới việc trở thành số 1 trong vòng 3 năm tới", CEO Lei Jun nói.

Ông Lei đã có bài phát biểu hàng năm trong một sự kiện trực tuyến kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của công ty.

Lei nhớ rằng trong một diễn đàn vào năm 2014, ông đã cam kế sẽ biến Xiaomi thành nhà bán lẻ top đầu thế giới trong 5 hoặc 10 năm nữa. Ý tưởng này đã nhận được phản hồi không mấy tích cực từ một sếp Apple thời điểm đó cùng tham dự.

Tuy nhiên, doanh thu bán smartphone đầy triển vọng của Xiaomi trong những quý gần đây đã cho thấy rằng đó không phải là một lời hứa xuông.

"Tôi vẫn nhớ sếp Apple khi ấy nói công khai rằng nói thì dễ chứ làm thì khó. Tôi đã bình tĩnh đáp lại trong tình huống đó và nói: Điều gì sẽ xảy ra nếu những gì tôi nói sẽ thành sự thực?".

Từng bị sếp Apple cà khịa ‘nói thì dễ làm mới khó’ từ 7 năm trước, Xiaomi giờ không chỉ vượt Apple mà còn sắp soán ngôi số 1 của Samsung - Ảnh 1.

Xiaomi đã chiếm được thị phần của Huawei ở cả trong nước và nước ngoài. Huawei từng là nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới trong năm 2020 nhưng việc truy cập vào các công nghệ Mỹ của họ đã bị cấm kể từ năm ngoái đã gây ảnh hưởng nặng nề tới doanh thu của công ty.

Lei nói rằng Xiaomi đã chắc chắn vị trí top ở châu Âu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 so với Samsung và Apple và họ cũng là đơn vị dẫn đầu ở 20 quốc gia và khu vực.

Công ty Trung Quốc vào ngày thứ 3 đã ra mắt một loạt sản phẩm mới gồm cả dòng smartphone cao cấp Mix 4, một TV mới, máy tính bảng, loa thông minh và CyberDog - robot 4 chân đầu tiên của hãng. Xiaomi đang tìm cách chứng minh năng lực công nghệ của mình bằng cách tham gia vào lĩnh vực robot.

Trong nửa đầu năm nay, lượng smartphone của hãng bán ra đã đạt 101,7 triệu chiếc, tăng hơn 75%. Xiaomi chiếm 17% thị phần toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, chỉ sau Samsung - đơn vị chiếm 18,8% thị phần và vượt Apple - đơn vị chỉ ở mức 14,1%.

Xiaomi đã tích cực chuẩn bị đặt hàng các lô linh kiện để sản xuất nhiều nhất 240 triệu điện thoại thông minh trong năm 2021.

Giống Huawei, Xiaomi từng bị đe dọa bởi cựu Thổng thống Mỹ Donald Trump. Họ đã bị cho vào danh sách đen của Lầu năm góc vào đầu năm nay vì những cáo buộc liên quan tới quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 5 công ty này đã chiến thắng trong một vụ kiện tại Mỹ và được đưa ra khỏi danh sách đen. Nhờ đó họ thoát nguy cơ bị hủy niêm yết tại Mỹ.

Xiaomi được thành lập năm 2010 bởi Lei Jun hiện đang chuyển mình từ những thiết bị giá rẻ sang dòng điện tử cao cấp. Công ty này thường sử dụng những chiến lược marketing như nhóm câu lạc bộ fan và các hoạt động thu hút người trẻ và khách hàng nhạy cảm về giá.

Công ty đã thử sức với những loại thiết bị điện tử tiêu dùng gồm cả TV thông minh và thiết bị IoT như máy hút bụi, thiết bị đeo tay và loa thông minh. Xiaomi đã thành công trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm.

CEO Lei từng được gọi là "Steve Jobs của Trung Quốc". Hồi tháng 6 ông tuyên bố rằng Xiaomi sẽ dành 10 ỷ USD để bước chân vào lĩnh vực xe điện. Ông cho biết cũng sẽ đích thân lãnh đạo mảng kinh doanh mới.

Hiện Xiaomi đang chia sẻ tham vọng với các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, Oppo, Alibaba Group Holding và Baidu để xây dựng năng lực bán dẫn của riêng mình, và công ty đã tăng cường đầu tư vào các công ty liên quan đến chip trong nước trong vài năm qua.

Nguồn: Nikkei

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM