Từ một chiếc hóa đơn mua sắm, bạn có thể trở thành tỷ phú và câu chuyện không ngờ phía sau

02/04/2017 08:17 AM | Sống

Khi đi siêu thị hoặc các trung tâm thương mại, đôi khi chúng ta không có thói quen giữ hóa đơn vì cho rằng mang về cũng chẳng làm gì, chỉ tổ… rác nhà. Nhưng người Đài Loan lại không nghĩ vậy.

Giữ hóa đơn để quay xổ số

Người Đài Loan có thói quen giữ lại hóa đơn mua sắm vì cứ định kỳ 2 tháng một lần, Bộ Tài chính Đài Loan sẽ tiến hành quay xổ số cho hóa đơn tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên cả nước.

Cụ thể, trên mỗi hóa đơn sẽ có một dãy 8 chữ số như dưới đây. Bạn sẽ trúng giải thưởng càng lớn nếu có số lượng các chữ số trùng khớp với kết quả công bố càng nhiều.

Các hóa đơn này sẽ có hiệu lực quay xổ số trong tháng 9 và tháng 10.
Các hóa đơn này sẽ có hiệu lực quay xổ số trong tháng 9 và tháng 10.

Mức tiền thưởng rất đa dạng, gồm có 8 giải chính: giải đặc biệt (special prize); giải lớn (grand prize); giải nhất (first prize); giải nhì (second prize); giải ba, bốn, năm, sáu và một giải phụ (additional sixth prize). Giải thưởng cao nhất lên tới 10 triệu Nhân dân tệ, tương đương gần 7 tỷ đồng Việt Nam. Vì thế cứ vào ngày 25 của các tháng lẻ (Tháng Một, Tháng Ba…, Tháng Mười Một), người Đài Loan lại "nô nức" tra cứu kết quả xổ số.

Nếu thường xuyên mua sắm và có quá nhiều hóa đơn, cách nhanh nhất để kiểm tra xem mình có trúng thưởng hay không là bạn so ngược từ cuối lên. Nếu 3 chữ số cuối cùng trùng khớp thì mới tiếp tục so ngược lên đầu. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều trang web giúp người dân đối chiếu kết quả xổ số một cách nhanh chóng mỗi khi đến ngày quay thưởng.

Việc lĩnh thưởng trong trường hợp may mắn trúng giải cũng rất đơn giản: bạn chỉ cần khai thông tin vào mặt sau của hóa đơn rồi tới lĩnh tiền ở bưu điện nếu giá trị trúng thưởng dưới 10 ngàn tệ, hoặc ở ngân hàng nếu số tiền lớn hơn.

Một website công bố giải thưởng xổ số.
Một website công bố giải thưởng xổ số.

Việc quay mã hóa đơn trúng thưởng không chỉ áp dụng cho người bản địa, mà bất cứ người nước ngoài nào tới Đài Loan cũng có thể tham gia. Thật thú vị phải không nào?

Ích nước, lợi nhà

Xổ số hóa đơn là một chính sách đương nhiên sẽ khiến cho những người tiêu dùng cảm thấy rất thích thú, chăm chỉ mua sắm hơn. Xét trên góc độ kinh tế vĩ mô, hoạt động này giúp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Không chỉ có vậy, thông qua việc này Bộ Tài chính Đài Loan còn hạn chế tối đa nguy cơ thất thoát thuế, qua đó đầu tư tốt hơn cho cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội. Ngay cả khi người bán có ý định không xuất hóa đơn cho bạn để trốn thuế, thì chắc chắn bạn cũng phải đòi cho bằng được vì biết đâu chiếc hoá đơn đó lại đem về cơ hội trở thành tỷ phú?

Mặt sau hoá đơn để khai thông tin.
Mặt sau hoá đơn để khai thông tin.

Trong trường hợp bạn không quan tâm đến trò may rủi, thì ở Đài Loan người ta cũng có những hòm từ thiện đặc biệt: Thay vì bỏ tiền lẻ vào, người dân có thể bỏ hóa đơn mua hàng để ủng hộ. Những hoá đơn từ thiện này sau đó sẽ được gom lại, và số tiền thu được nếu trúng xổ số sẽ được chuyển tới nơi cần sự giúp đỡ.

Bên cạnh hoá đơn giấy thông thường, chính phủ Đài Loan hiện đã triển khai thêm cả hóa đơn điện tử, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân cũng như bảo vệ môi trường. Mỗi người khi mua hàng ở Đài Loan sẽ được cấp một mã vạch, qua đó xác nhận hóa đơn điện từ tử các cửa hàng hoặc trung tâm mua sắm.

Hình thức xổ số độc đáo này đã được thực hiện ở Đài Loan từ năm 1951 tới nay và quả thực nó vô cùng "ích nước lợi nhà".

Theo LILY SPIDERUM

Cùng chuyên mục
XEM