TT Putin đề xuất sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài, Thượng viện Nga tán thành

23/02/2022 09:00 AM | Xã hội

Đề xuất được thông qua tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, với 153/170 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu tán thành.

CNN trích dẫn thông tin được truyền thông Nga công bố cho biết: Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga vừa thông qua đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài, liên quan đến tình hình ở Donbass.

Theo đó, các hãng thông tấn nhà nước Nga TASS và RIA Novosti đã xác nhận thông tin này.

Truyền thông Nga cho biết nghị quyết này không áp đặt bất kỳ giới hạn cụ thể nào đối với việc sử dụng quân đội, số lượng quân, cũng như "địa điểm hoạt động, mục tiêu và thời gian lưu trú của [lực lượng vũ trang] ngoài lãnh thổ Nga".

Nghị quyết vừa được Quốc hội Nga thông qua cũng nêu rõ những chi tiết nói trên sẽ do Tổng thống đưa ra quyết định sao cho "phù hợp với Hiến pháp".

Nghị quyết được bỏ phiếu chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân (tự xưng) Donetsk và Lugansk ở Donbass, Đông Ukraine. Ông Putin cũng đã ký hiệp ước hòa bình với Donetsk và Lugansk, đồng thời triển khai lực lượng làm nhiệm vụ "gìn giữ hòa bình" tới khu vực tuyên bố ly khai.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đại diện của các ủy ban thuộc Hội đồng Liên bang cho biết họ ủng hộ việc ủy quyền cho Tổng thống điều động quân đội ra nước ngoài. Các Thượng nghị sĩ Nga nói rằng quân đội có thể được cử đến Donbass trên tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ "tạo điều kiện bình thường cho cuộc sống của cư dân [Donetsk và Lugansk], đồng thời đảm bảo an ninh ở đó."

Theo Bách Tùng

Cùng chuyên mục
XEM