Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, trong khi nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu an cư, đang tạo nên sức ép lớn và kéo dài đối với hàng triệu người dân đô thị.
TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng điều cấp thiết hiện nay là khơi thông nguồn cung nhà ở phù hợp và thiết lập cơ chế giám sát để ổn định thị trường dài hạn.
TS Nguyễn Văn Đính đánh giá, cơ hội luôn tồn tại, nhưng chỉ dành cho những ai kiên nhẫn và biết lựa chọn đúng phân khúc, đúng thời điểm.
Tại Tọa đàm “Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới” do The Leader tổ chức, TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã thẳng thắn cho rằng: muốn phát triển nhà ở “vừa túi tiền”, cần bắt đầu từ một tư duy thực tế.
Việc hình thành Trung tâm giao dịch bất động sản quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo ra một hạ tầng dữ liệu mở và minh bạch, giúp Nhà nước quản lý hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ thị trường vận hành theo hướng hiện đại – minh bạch – giảm rủi ro pháp lý cho người dân và doanh nghiệp.
Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) vừa công bố quan điểm về Dự thảo Nghị quyết số 66/2025/NQ-CP của Chính phủ, liên quan đến cơ chế kiểm soát và kiềm chế giá bất động sản.
Theo TS. Nguyễn Văn Đính, giá nhà tăng mạnh trong khi thu nhập không theo kịp đang tạo ra áp lực lớn lên các gia đình trẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cơ hội từ dòng vốn rẻ đi kèm rủi ro bong bóng, đòi hỏi nhà đầu tư và doanh nghiệp phải tỉnh táo trước vòng xoáy đầu cơ.
Theo TS Nguyễn Văn Đính, việc kiểm soát hoạt động cho thuê căn hộ theo ngày là cần thiết để đảm bảo an ninh, công bằng trên thị trường và mở ra cơ hội cho nhóm người có nhu cầu ở thật, trong bối cảnh giá căn hộ đang vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân.
Theo TS Nguyễn Văn Đính, để phát triển các dự án nhà ở xã hội mà đòi hỏi phải có một chiến lược toàn diện, dài hạn và có hiệu quả thi hành cao từ các cấp chính quyền.
TS Nguyễn Văn Đính chia sẻ, Nghị quyết 68 là “một cuộc cách mạng thực sự về cơ chế” khi lần đầu tiên có một văn kiện cấp cao khẳng định mạnh mẽ vai trò then chốt của doanh nghiệp tư nhân.
Theo TS Nguyễn Văn Đính, bất động sản xanh đang trở thành "tấm vé vàng" giúp doanh nghiệp Việt đón đầu dòng vốn tỷ đô từ nhà đầu tư quốc tế.
Trong năm 2024, thị trường bất động sản ở khu vực này có tổng nguồn cung nhà ở đạt 7.845 sản phẩm, tăng 82% so với năm 2023.
Theo Chủ tịch VARS Nguyễn Văn Đính, giá đất “đón sóng” mới thời gian qua có một phần nguyên nhân đến từ nhóm đầu cơ đồn thổi, dùng chiêu trò mua đi bán lại để thu hút nhà đầu tư mới và hướng đến mục đích lướt sóng kiếm lời.
Theo Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, người trẻ có thể vướng vào vòng xoáy nợ nần nếu chưa đủ vững vàng tài chính đã vay tiền mua nhà.
“Thuế là công cụ để điều tiết hành vi, không làm xấu thị trường, không phải người dân cứ đi mua bất động sản thứ 2 là bị siết bởi những công cụ này”, TS Nguyễn Văn Đính nêu quan điểm.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh