Truyền thông Anh: 230 biệt kích SEAL và SAS đã sẵn sàng "bốc" ông Zelensky khỏi Kiev!

09/03/2022 08:20 AM | Xã hội

Một loạt tờ báo Anh vừa đưa tin một nhóm biệt kích tinh nhuệ bao gồm 230 lính Mỹ và Anh đang lên kế hoạch cho một chiến dịch sơ tán Tổng thống Ukraine Zelensky,

Được biết thông tin về 150 biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ và hơn 70 biệt kích SAS của Anh đóng tại 1 căn cứ ở Lithuania đã được một nguồn tin cấp cao của Anh thông báo với The Sun.

Nguồn tin này lưu ý: "Lựa chọn hợp lý nhất có thể là chuyển (Tổng thống Ukraine) Zelensky ra khỏi Kiev, đến nơi ông ấy có thể được đón. Chúng tôi có máy bay nhưng khoảng cách rất quan trọng".

Tổng thống Ukraine hiện ở đâu vẫn là điều bí ẩn. Tuần trước, ông được cho là đã nói với Washington rằng ông cần "đạn cứ không phải cần đi xe" và từ chối di tản.

Hôm 4/3, nghị sĩ đối lập Ukraine Ilya Kiva cáo buộc rằng ông Zelensky hiện đang có mặt ở Đại sứ quán Mỹ ở Warsaw. Thông tin này hiện chưa được xác minh.

 Truyền thông Anh: 230 biệt kích SEAL và SAS đã sẵn sàng bốc ông Zelensky khỏi Kiev! - Ảnh 1.

Một bức ảnh mới về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Nguồn: UNIAN).

Hôm 5/3, ông Zelensky được cho là đã nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong một cuộc gọi Zoom rằng họ không thể thấy anh ta còn sống nếu các yêu cầu viện trợ thêm vũ khí và áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine không được thực hiện.

Hiện hầu hết các chính trị gia phương Tây đều né tránh ý tưởng thứ hai - với lý do đây có thể là nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột quân sự công khai với Nga.

Ngày hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng các hành động hiện tại của chính quyền Ukraine, bao gồm cả những nỗ lực được cho là chế tạo vũ khí hạt nhân, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tương lai của đất nước.

Trong một diễn biến liên quan, tờ New York Times hôm 5/3 đưa tin Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu đàm phán về người kế nhiệm vị trí Tổng thống Ukraine - có tính đến khả năng ông bị quân Nga bắt hoặc giết hại.

 Truyền thông Anh: 230 biệt kích SEAL và SAS đã sẵn sàng bốc ông Zelensky khỏi Kiev! - Ảnh 2.

Một bản đồ cập nhật từ phía Nga về các khu vực mà quân đội nước này đã kiểm soát ở Ukraine tính tới hết ngày 7/3.

Theo Hoài Giang

Cùng chuyên mục
XEM