Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới

14/04/2017 19:06 PM | Xã hội

Trong quý I/2017, việc tăng cường mua cũng như dự trữ của các nhà máy lọc dầu đi kèm với nhu cầu nội địa tăng cao đã khiến Trung Quốc vượt qua Mỹ trong mảng nhập khẩu dầu thô.

Số liệu của Bloomberg cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 9,21 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 3/2017, tăng 11% so với tháng 2.

Tổng lượng dầu thô nhập khẩu vào Trung Quốc tính trong quý I/2017 đã tăng 15% lên gần 105 triệu tấn, tương đương 8,5 triệu thùng/ngày, cao hơn mức 8,15 triệu thùng/ngày của Mỹ.

Theo các chuyên gia, dù sự vượt mặt này chỉ mang tính nhất thời nhưng sự gia tăng số lượng các phương tiện vận tải, nhà máy lọc dầu cũng như quyết định mở rộng lượng dầu dự trữ khiến Trung Quốc đang trên đà vượt qua Mỹ để trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.


Nhập khẩu dầu thô bình quân theo quý của Trung Quốc vượt Mỹ (triệu thùng)

Nhập khẩu dầu thô bình quân theo quý của Trung Quốc vượt Mỹ (triệu thùng)


Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 (triệu thùng)

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 (triệu thùng)

Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu thô của Trung Quốc 2 tháng đầu năm nay đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước sau khi đã có mức giảm kỷ lục trong năm 2016 do hàng loạt các mỏ khai thác chi phí cao bị đóng cửa.

Theo hãng nghiên cứu SCI International, Trung Quốc quyết định tăng cường nhập khẩu dầu thô để bù đắp thiếu hụt nguồn cung và biện pháp này có thể thực hiện miễn giá dầu không vượt quá 60 USD/thùng.

Giá dầu Brent thế giới hiện nay đang ở mức rẻ nhất trong 10 năm qua hiện đã lên trên mức 50 USD/thùng sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và 11 quốc gia khác đồng ý cắt giảm sản lượng.

Bên cạnh đó, những biến động chính trị tại Syria cũng khiến nhiều nhà đầu cơ tìm đến thị trường dầu mỏ hơn.

BT

Cùng chuyên mục
XEM