Trung Quốc ồ ạt nhập cá tra Việt Nam vì giá rẻ nhất không có sản phẩm nào rẻ hơn!

17/12/2016 09:29 AM | Xã hội

Đây là chia sẻ của ông Doãn Tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt tại sự kiện tổng kết sản xuất, tiêu thụ cá tra năm 2016 và bàn giải pháp phát triển bền vững mới đây.

Trung Quốc mua cá tra Việt Nam vì giá rẻ nhất thị trường

Theo chủ doanh nghiệp này, Trung Quốc đang ồ ạt nhập khẩu cá tra của Việt Nam là bởi cá tra của VN quá rẻ. Dự báo thời gian tới, kim ngạch xuất khẩu cá tra VN sang thị trường này sẽ vượt 400 triệu đô la Mỹ.

Ông Võ Hùng Dũng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VN Pangasius) cho rằng, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam vào năm 2017, thay thế ngôi vị của Mỹ - thị trường bấy lâu nay kỳ vọng.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố, tính đến cuối tháng 10/2016, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông đạt 235,5 triệu đô la Mỹ, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, trị giá xuất khẩu sang EU trong khoảng thời gian này là 217,7 triệu đô la Mỹ, giảm 11,5%.

Sự gia tăng xuất khẩu này cũng được xem là cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cá tra Việt Nam, tuy nhiên cũng nhiều rủi ro vì sự sụt giảm ở thị trường EU và các thị trường khác có thể giảm lòng tin của người tiêu dùng Trung Quốc, kéo giảm giá bán. Bên cạnh đó, thị trường Trung Quốc cũng kém minh bạch hơn.

Tuy nhiên, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn thủy sản Hùng Vương lại cho rằng, đây là thị trường bền vững và có tiêu chuẩn nhập khẩu ở mức khá cao, tương đương với thị trường EU, chứ không phải tiêu thụ sản phẩm chất lượng thấp như một số thông tin đã nêu.

“Nếu được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, thì khả năng phát triển ở thị trường này chắc chắn sẽ còn tốt hơn rất nhiều”, ông Minh cho hay.


Năm 2016, xuất khẩu cá tra đạt 1,67 tỷ USD.

Năm 2016, xuất khẩu cá tra đạt 1,67 tỷ USD.

Cá tra Việt sang Mỹ nguy cơ giảm dưới thời tổng thống mới đắc cử Donald Trump

Trong khi đó, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP cho rằng, trước nguy cơ xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ bị sụt giảm do chính sách bảo hộ của tổng thống mới đắc cử Donald Trump thì việc tăng trưởng ở thị trường Trung Quốc là đáng mừng.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách toàn diện, ngành cần tập trung hơn nữa vào phân khúc chất lượng cao, cung cấp vào nhà hàng, thay vì tập trung vào sản lượng.

Dự báo kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm 2016 đạt gần 1,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ và EU đang sụt giản thì Trung Quốc là thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất hiện nay với mức tăng 90% so với năm 2015.

M.Lan

Cùng chuyên mục
XEM