TripAdvisor: Hà Nội là thành phố du lịch rẻ nhất thế giới, rẻ hơn cả Bangkok, Kuala Lumpur hay Bali

26/07/2016 10:25 AM | Kinh doanh

Website du lịch lớn nhất thế giới đánh giá Hà Nội là thành phố rẻ nhất thế giới với chi phi cho một cặp đôi nghỉ 3 đêm tại thành phố này vào dịp hè chưa đến 500 USD.

Nghiên cứu so sánh giá thường niên của TripAdvisor được công bố vào ngày 19/7 cho thấy một kỳ nghỉ 3 đêm vào thời gian hè cho một cặp đôi có giá trung bình 497 USD, chỉ bằng hơn 1/4 so với chi phí tại New York, Mỹ (thành phố đắt đỏ nhất thế giới theo đánh giá của TripAdvisor).

Khảo sát của TripAdvisor được tiến hành tại 39 thành phố du lịch lớn trên thế giới.

Giá 497 USD tại Hà Nội bao gồm tiền thuê khách sạn 4 sao, thăm 3 địa danh, bữa trưa, taxi đi ăn tối và bữa tối.

Ba thành phố khác tại Đông Nam Á cũng nằm trong top 10 địa điểm rẻ nhất thế giới là Kuala Lumpur, Malaysia (627 USD); Bangkok, Thái Lan (645 USD); Bali, Indonesia (678 USD).

So với Bangkok, giá tại Hà Nội chỉ bằng 3/4 (497 USD so với 645 USD). Chi phí dành cho thức ăn, di chuyển, khách sạn tại Hà Nội đều rẻ hơn Bangkok.

Năm thành phố đắt đỏ nhất thế giới theo thứ tự giảm dần bao gồm New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), London (Anh), Cancun (Mexico), Paris (Pháp).

Ni đứng th 8 trong top 10 địa danh được độc gi ca TripAdvisor la chọn

Hồi tháng 3 vừa rồi, độc giả TripAdvisor bình chọn Hà Nội trong top 10 điểm đến của thế giới. Trang web xếp thành phố ở vị trí thứ 8.

TripAdvisor lý giải rằng thủ đô Hà Nội mang vẻ đẹp cổ kính, có phố cổ, di tích lịch sử và công trình từ thời thuộc địa bên cạnh sự phát triển hiện đại.

"Bên cạnh đó, hồ, công viên, các con đường rợp bóng cây cùng hơn 600 đền, chùa tạo nên vẻ đẹp của thành phố. Du khách có thể tiếp cận các địa điểm này dễ dàng bằng taxi", TripAdvisor viết.

Hai thành phố ở Đông Nam Á: Siem Reap (Campuchia) và Ubud (Indonesia) cũng nằm trong danh sách. London (Anh) ở vị trí thứ nhất.

Khách đến th đô tăng

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội vào tháng 7 dự kiến khoảng 192.000 người, tăng 12,4% so với tháng 6 và 8,8% so với tháng 7/2015.

Khách nước ngoài đến Hà Nội bằng máy bay là 172.000 người, tăng 12,6% so với tháng 6; bằng đường biển hoặc đường bộ là 20.000 người, tăng 11,1% so với tháng trước.

Trong 7 tháng đầu năm, du khách từ các quốc gia sau tới Hà Nội tăng mạnh so với năm 2015 như Trung Quốc (tăng 96,9%), Hàn Quốc (33,6%), Thái Lan (33,1%), Đức (35%).

Khách trong nước tới thủ đô đạt mức 770.000 người, tăng 5,4% so với cùng thời điểm năm 2015.

Doanh thu từ du lịch của thủ đô trong tháng 7 dự tính đạt 205 triệu USD, tăng 13,4 so vói tháng 7 năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số du khách đến Hà Nội là hơn 11 triệu người (khách nước ngoài: 2,04 triệu tăng 33% do với năm ngoái; khách trong nước: 8,97 triệu, tăng 6% so với 2015).

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM