‘Trên đời này có 3 thứ gây nghiện có hại nhất, nó chính là heroin, carbohydrate và tiền lương hàng tháng’: Thử nghĩ xem tại sao bạn chần chừ mãi không nghỉ việc?

19/11/2021 15:03 PM | Kinh doanh

Bạn dễ dàng trì hoãn những ước mơ nghề nghiệp của mình hơn là quyết tâm theo đuổi chúng!

Tôi từng có một người bạn và anh ta kiếm được 500 nghìn USD mỗi năm nhờ công việc mà mình đang làm. Kể từ khi tôi gặp anh chàng này cách đây nhiều năm, anh ta đã nói với tôi rằng mình sẽ bỏ việc thôi.

Vào một thời điểm cách đây 3 năm về trước, khi mà tôi định làm việc lại cùng với người bạn này, anh ta đã khẳng định: "Không cần thiết, tôi sẽ nghỉ việc vào cuối năm nay". Ngay lập tức, trong đầu tôi nghĩ ngay đến một câu trích dẫn nổi tiếng của Nassim Taleb: "Trên đời này có 3 thứ gây nghiện có hại nhất, nó chính là heroin, carbohydrate và tiền lương hàng tháng".

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với người bạn của tôi, chủ đề này lại tiếp tục xuất hiện. Anh ta lại tiếp tục khẳng định rằng: "Đúng, hết năm là tôi sẽ nghỉ việc."

Cho đến lúc này, tôi chẳng còn tin vào lời nói đó của anh ta nữa. Việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Công việc mà anh ta đang làm được trả lương cao và chính nó đã mang lại cho anh ta hàng triệu USD tiền tiết kiệm. Với tất cả số tiền đó, chẳng đời nào mà anh ta sẽ nghỉ cả. Đây là điều ngoài sức tưởng tượng.

Quay lại với bản thân tôi, trong nhiều năm qua, tôi đã muốn bỏ công việc của mình và trở thành một nhà văn. Kể từ năm 2014, tôi đã nhiều lần nói với mọi người tại nơi làm việc rằng: "một năm nữa" tôi sẽ nghỉ việc. Tôi thật sự đã phải mất rất nhiều thời gian trước khi có thể thực sự thực hiện được lời hứa này. Hãy cùng phân tích lý do!

Đừng để mình trở thành một con người mãi sống với những điều hối tiếc!

Hãy hình dung ra hình ảnh của một người đàn ông trung niên, hơi thừa cân, một người đã làm một công việc quá lâu. Anh ta đã tự nói với bản thân rằng: "một năm nữa thôi" rất nhiều lần, và trong quá trình đó, một sự bất mãn về công việc đang dần chậm rãi hình thành trong trí óc của anh ta. Anh ta hoàn toàn cảm thấy lạc lõng và bất lực.

Việc từ bỏ một công việc nào đó thật sự khó khăn hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Chắc chắn ai cũng sẽ luôn mong ước có một số tiền đều đặn mỗi tháng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Nó là thứ vô cùng thiết yếu để bạn có thể trang trải tất cả các chi phí. Bên cạnh đó, ai cũng sẽ có thể có tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, số tiền này có thể biến mất một cách rất nhanh chóng. Ai cũng đều biết điều đó và sẽ không bao giờ ỷ lại vào số tiền này. Chính vì vậy, dù khó chịu đến mức nào đi nữa, chắc hẳn sẽ rất khó để bạn từ bỏ công việc ổn định mà mình đang làm.

Vấn đề ở đây là, một mức lương ổn định sẽ từ từ bắt đầu khiến bạn mắc kẹt và cuộc sống của bạn sẽ dần hoàn toàn bị lệ thuộc vào nó. Khi chi phí của bạn tăng lên theo thời gian, khả năng bạn bỏ việc và thoát khỏi cơn ác mộng "một năm nữa" sẽ hoàn toàn biến mất. Nhu cầu của cuộc sống sẽ không ngừng tăng lên và nó sẽ báo hiệu cho bộ não của bạn rằng: "Phải tỉnh táo. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào sự khốn khổ vì thiếu hụt tài chính".

Bạn sẽ cảm thấy rất dễ dàng bị phụ thuộc vào một công việc nào đó. Chính vì vậy, không có gì tốt hơn việc bạn tự đi theo con đường của mình và tự kiếm thêm thu nhập cho bản thân.

‘Trên đời này có 3 thứ gây nghiện có hại nhất, nó chính là heroin, carbohydrate và tiền lương hàng tháng’: Thử nghĩ xem tại sao bạn chần chừ mãi không nghỉ việc? - Ảnh 1.

Việc trì hoãn những ước mơ nghề nghiệp thật sự rất tồi tệ!

Những giấc mơ nghề nghiệp bị trì hoãn sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sự bất lợi. Những nhà tuyển dụng chỉ chi trả cho bạn một số tiền vừa đủ để khiến bạn khó có thể rời bỏ công việc. Rồi sau đó, bạn lại có nhiều nhu cầu hơn như mua nhà, mua xe, sinh con chẳng hạn, có quá nhiều rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt khi rời bỏ công việc mà mình đang làm. Và cứ thế, chớp mắt, bạn đã hơn 60 tuổi rồi.

Chẳng ai trong chúng ta có thể trẻ lại được cả. Thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp chính là vào những ngày tháng đã trôi qua. Khi nhìn lại cuộc đời của mình, tôi ước gì mình đã bỏ nghề sớm hơn. Tôi đủ khả năng để nghỉ việc cách đây 3 năm, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến tôi bị trói buộc vào chiếc ghế ở văn phòng và mãi thực hiện những công việc được cấp trên giao phó.

Điều kỳ diệu trong một năm nữa là gì? Cuộc sống của chúng ta sau một năm nữa có tốt hơn không? Liệu chúng ta có thứ mà chúng ta chưa có trong vòng một năm tới, để có thể cho phép chúng ta bỏ việc không? Câu trả lời cho những câu hỏi này chính là: "Chẳng có gì là chắc chắn cả"

Bạn dễ dàng trì hoãn những ước mơ nghề nghiệp hơn là quyết tâm thực hiện chúng!

Có rất nhiều nhà phê bình trực tuyến đã chế nhạo quyết định của tôi. Tuy nhiên, bỏ việc không phải là một trò lừa đảo, ở lại làm một công việc bạn ghét mới chính là một trò lừa đảo thực sự. Việc trì hoãn những ước mơ nghề nghiệp của mình thực sự rất tồi tệ. Hãy bắt tay vào theo đuổi chúng ngay từ bây giờ.

Có một sự thật phũ phàng rằng: "Biết đâu, bạn có thể chết sau một năm nữa!"

Sau một lần suýt chết vì căn bệnh ung thư vào năm 2015, nó đã khiến tôi nhớ lại lời nói dối kéo dài hơn một năm của bản thân. Thời điểm đó, tôi đã gần 30 tuổi rồi.

Sau khi nhận được tin xấu, tôi đã ngồi xuống và tự hỏi với bản thân rằng: "nếu đây là sự thực thì sao?" Vào khoảnh khắc đó, tôi đã vô cùng tức giận và đầy hối hận. Tôi đã chưa làm được gì trong danh sách những thứ mà tôi mong muốn thực hiện. Tôi đã liên tục hứa hẹn với bản thân mình, "một năm nữa thôi", kể từ khi tôi 18 tuổi.

Đây chính là một lời cảnh tỉnh cho những ai nghĩ rằng, cuộc sống này còn dài lắm và mình còn dư thời gian để làm những việc mà mình mong muốn.

"Hãy sử dụng lòng dũng cảm và trí tuệ để kiếm tiền, đừng bán sức lao động"

Lời trích dẫn cuối cùng này của Nassim Taleb đã mang lại cho chúng ta một giải pháp tuyệt vời. Bạn cần có đủ lòng can đảm để ngăn chặn lời nói dối kéo dài hơn một năm, hiện đang hủy hoại sự nghiệp của bạn, và quyết tâm theo đuổi mơ ước nghề nghiệp của mình.

Hãy tự khích lệ bản thân rằng: "Tôi luôn có thể kiếm được một công việc khác". Hầu như các nhà tuyển dụng đều sẽ không từ chối bạn vì lý do, bạn đã mạo hiểm từ bỏ công việc cũ để nhảy việc. Ngược lại, đôi khi họ lại còn cảm thấy ngưỡng mộ bạn hơn, vì bạn đã can đảm bỏ việc và đủ dũng cảm để quay trở lại lực lượng lao động. Tự nắm lấy cơ hội sẽ là niềm vui nếu bạn biết tận dụng nó. Nếu không, bạn có thể thử lại cho đến khi thành công.

Những người lao động nên thử nghỉ việc ít nhất một lần và trải nghiệm cảm giác này. Mọi người nên tìm thêm cho mình một công việc phụ trợ, hoặc làm việc tự do, hoặc có thể một lần thử thách bản thân bằng việc tự kinh doanh chẳng hạn. Không phải ai cũng phù hợp với từng loại công việc này, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được trừ khi bạn thử thực hiện nó.

Đừng tự lừa dối bản thân mình bằng lời hứa hẹn "một năm nữa thôi" thêm bất kỳ lần nào nữa. Trang LinkedIn có rất nhiều việc làm. Hãy bắt đầu theo ước mơ nghề nghiệp của mình ngay hôm nay. Bạn không có gì để mà mất cả!

Mai Phương

Cùng chuyên mục
XEM