Trái ngược 2 con gái Steve Jobs: Người có trại ngựa 15 triệu đô, người khốn khổ vì nghèo

18/01/2022 09:35 AM | Sống

Cuộc đời của cô con gái cả và con gái út của Steve Jobs thật sự khác nhau "một trời một vực".

Không cần là một tín đồ công nghệ để biết về Steve Jobs (24/2/1955 – 5/10/2011) - nhà đồng sáng lập, cựu chủ tịch và cựu CEO của Apple.

Steve Jobs là một trong những cái tên có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính hiện đại. Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng đời tư Steve Jobs cũng gây nhiều tranh cãi khi xung quanh tin đồn đối xử không công bằng với những đứa con của mình.

 Cố huyền thoại của làng công nghệ có 3 người con gái. Tuy nhiên, cuộc sống của những ái nữ nhà Steve Jobs lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi con gái thứ hai của Jobs là Erin Siena Jobs có đời tư khá kín tiếng thì 2 cô con gái còn lại đã có thể cho thấy cuộc sống hoàn toàn đối lập.

Con gái út Eve Jobs

Eve Jobs (sinh năm 1998) là con gái út của Steve Jobs với nữ doanh nhân Laurene Powell.

Trong số các người con của Steve, Eve được nhận xét thừa hưởng cá tính mạnh mẽ giống với người cha của mình nhất cũng như là người được Steve Jobs kỳ vọng và cưng chiều nhất. Ông thậm chí từng nhận xét rằng tương lai nếu con gái út của mình không thể trở thành Tổng thống Mỹ thì cũng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Apple.

Trái ngược 2 con gái Steve Jobs: Người có trại ngựa 15 triệu đô, người khốn khổ vì nghèo - Ảnh 1.
Trái ngược 2 con gái Steve Jobs: Người có trại ngựa 15 triệu đô, người khốn khổ vì nghèo - Ảnh 2.

Cô con gái út nhà Steve Jobs có nhan sắc lộng lẫy như nữ thần. Ảnh: Internet

Eve có cuộc sống đáng mơ ước từ nhỏ trong sự bao bọc và yêu thương của cả gia đình. Ngay từ nhỏ cô cũng thể hiện bản thân là một cô gái vô cùng thông mình, cá tính.

Ngoài ngoại hình xinh đẹp, Eve còn là vận động viên đua ngựa có tiếng.

Steve còn chiều con đến nỗi mua tặng con gái trang trại ngựa trị giá 15 triệu USD để cô có thể thoải mái tập luyện môn thể thao của giới quý tộc này.

Trái ngược 2 con gái Steve Jobs: Người có trại ngựa 15 triệu đô, người khốn khổ vì nghèo - Ảnh 3.
Trái ngược 2 con gái Steve Jobs: Người có trại ngựa 15 triệu đô, người khốn khổ vì nghèo - Ảnh 4.

Eve Jobs đam mê bộ môn đua ngựa và được cha tặng cho trại ngựa giá trị 15 triệu USD. Ảnh: Internet

Con gái đầu Lisa Brennan Jobs

Tuy nhiên, ngược lại với Eve, con gái lớn của Jobs - Lisa lại sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Lisa Brennan Jobs (sinh năm 1978) là kết quả ngoài ý muốn của Jobs và người bạn gái thời đại học Chrisann Brennan. Đã có rất nhiều giả thiết và tin đồn được lan truyền cho lý do tại sao Steve luôn phủ nhận mối quan hệ với người con gái này như bất đồng quan điểm với bạn gái, lúc đó sự nghiệp của Steve mới bắt đầu hay ám ảnh từ quá khứ được nhận nuôi không mấy vui vẻ.

Tuy nhiên dù nguyên nhân là gì thì trên thực tế, Steve đã ruồng bỏ đứa trẻ tội nghiệp ngày.

Trái ngược 2 con gái Steve Jobs: Người có trại ngựa 15 triệu đô, người khốn khổ vì nghèo - Ảnh 5.

Nguồn: Internet

Lisa đã phải trải qua tuổi thơ đầy khốn khó bên người mẹ đơn thân của mình. Mẹ cô phải làm những công việc chân tay vất vả như bảo mẫu, trông trẻ, dọn dẹp thuê để kiếm sống. Thậm chí Lisa đã phải vô cùng chật vật để có tiền trang trải cho việc đi học đại học sau này.

Steve Jobs còn khẳng định tại tòa rằng mình bị vô sinh và không có khả năng làm cha để trốn tránh trách nhiệm với Lisa dù kết quả xét nghiệm DNA cho thấy hai người cùng huyết thống.

Hành động của Steve đã để lại vết thương lòng vô cùng lớn cho Lisa. Mối quan hệ của hai người luôn ở trạng thái vô cùng căng thẳng cho tới khi Steve đổ bệnh.

Trái ngược 2 con gái Steve Jobs: Người có trại ngựa 15 triệu đô, người khốn khổ vì nghèo - Ảnh 6.

Lisa Brennan Jobs cuối cùng đã nhận được khoản thừa kế và lời xin lỗi từ người cha. Ảnh: Internet

Trong cuốn hồi ký "Small Fry" xuất bản năm 2018 của mình, Lisa tiết lộ, trong những giây phút cuối cùng ấy, Steve xin lỗi cô vì đã bỏ rơi cô và vắng mặt khi cô trưởng thành, Steve cũng để lại một phần thừa kế khá lớn cho Lisa như một món quà bù đắp.

Theo Tiểu Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM