TP.HCM thông tin về công dân Hàn Quốc mắc Covid-19 tử vong

20/07/2021 08:12 AM | Xã hội

Sở Ngoại vụ TP.HCM đã có công hàm thông báo chính thức cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời gửi thư chia buồn tới gia đình người đã mất.

Báo Vietnamnet dẫn thông tin từ cuộc họp báo của TP.HCM thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn chiều 19/7 cho hay, liên quan đến thông tin có một công dân Hàn Quốc tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do nhiễm Covid-19, ông Trần Phước Anh, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết sau khi nhận được thông tin này, Sở đã liên lạc với Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP để nắm thông tin.

VOV cũng dẫn lời đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cộng đồng người nước ngoài, các cơ quan lãnh sự rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh tại TP, đồng thời ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng có thể.

Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên hiện có bao nhiêu công dân người nước ngoài mắc kẹt tại TP.HCM, ông Trần Phước Anh nói đến thời điểm này, tỷ lệ người nước ngoài mắc kẹt rất ít, chỉ có những người có việc phải quay lại và do TP áp dụng biện pháp phòng chống dịch nên mới mắc kẹt.

TP.HCM phối hợp đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, tạo điều kiện, cơ chế để những công dân này về nước theo yêu cầu.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, TP đã tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất được hoạt động với điều kiện đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch.

Tổng hợp


T.Hà

Cùng chuyên mục
XEM