TP Hải Dương khuyến khích người dân không ra khỏi nhà, chỉ xác nhận cho qua chốt kiểm dịch khi đi cấp cứu

17/02/2021 15:19 PM | Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, chính quyền TP Hải Dương khuyến khích người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương vừa ban hành thông báo, về việc lưu thông qua các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố trong thời gian cách ly xã hội.

Theo đó, chính quyền TP Hải Dương khuyến khích người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Công nhân, người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hiện đang cư trú trên đại bàn TP Hải Dương, yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng dịch.

Người lao động đi làm khi qua chốt phải đeo thẻ công nhân, cán bộ, công chức, viên chức. Xe chuyên chở công nhân của các khu công nghiệp đi làm thực hiện theo hướng dẫn của công an tỉnh. Xe chở hàng hóa thiết yếu khi qua chốt phải ký cam kết, làm theo hướng dẫn của lực lượng phòng chống dịch.

UBND xã, phường chỉ xác nhận cho người dân qua chốt khi đi viện cấp cứu và phải thực hiện đúng quy trình của ngành y tế. Tất cả các trường hợp khác phải báo cáo, xin ý kiến của chính quyền và chịu trách nhiệm về xác nhận của đơn vị mình. UBND Phường, xã lập danh sách người qua chốt trước khi xác nhận, báo về Ban chỉ đạo thành phố hàng ngày.

Ổ dịch tại TP. Hải Dương đến nay đã ghi nhận 24 ca mắc, trong đó 7 ngày gần đây phát sinh 19 ca (8 ca mắc trong cộng đồng).

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đây là ổ dịch có tính chất phức tạp. Do thời gian ủ bệnh đã lâu nên các F0 tiếp xúc với nhiều người. Việc truy vết cũng gặp khó khăn vì vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Ổ dịch tại TP. Hải Dương có tính chất phức tạp thậm chí còn hơn Cẩm Giàng. TP. Hải Dương đã phải thiết lập 11 vùng phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM