Tổng giám đốc WHO dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong vòng 2 năm nữa

22/08/2020 21:25 PM | Xã hội

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa đưa ra dự báo về thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc.

Phát biểu tại một buổi họp báo tại Geneva (Thuỵ Sĩ) hôm 21/8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông hi vọng đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong vòng 2 năm nữa, tờ The Sun đưa tin.

Người đứng đầu WHO đã so sánh COVID-19 với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, một dịch bệnh cũng mất 2 năm mới có thể ngăn chặn được. Ông Tedros cho rằng sự toàn cầu hóa ngày nay đã khiến virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn đại dịch năm 1918.

Ông còn nhận định thế giới giờ đây có nhiều tiến bộ công nghệ có thể giúp đẩy lùi được dịch bệnh, điều mà khoảng 102 năm trước không hề có.

"Trong bối cảnh hiện nay, với nhiều công nghệ và sự kết nối hơn, virus có cơ hội lây lan nhanh hơn, chúng có thể lan truyền nhanh chóng vì chúng ta bây giờ đã gần gũi với nhau nhiều hơn trước. Tuy nhiên, chúng ta cũng có những tiến bộ công nghệ và kiến thức để ngăn chặn chúng.

Vì vậy, chúng tôi hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy hai năm, đặc biệt là nếu chúng ta có thể huy động được hết mọi nỗ lực", ông Tedros phát biểu vào hôm qua.

Song song đó, tổng giám đốc WHO cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới nên thể hiện tinh thần "đoàn kết dân tộc" và "đoàn kết với toàn cầu" trong công cuộc đẩy lùi COVID-19.

Tổng giám đốc WHO dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong vòng 2 năm nữa - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Ông hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn hơn dịch cúm năm 1918 "bằng việc tận dụng tối đa các công cụ có sẵn cùng hi vọng sẽ có thêm những công cụ khác như các vắc xin".

Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Michael Ryan lưu ý rằng đại dịch cúm năm 1918 đã tấn công toàn cầu ba đợt khác nhau, trong đó làn sóng thứ hai vào mùa thu năm 1918 là đợt nặng nề nhất.

Tổng giám đốc WHO dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong vòng 2 năm nữa - Ảnh 2.

Ảnh: AFP - GETTY

Ông nói: "Virus SARS-CoV-2 không cho thấy một dạng làn sóng tương tự. Khi không kiểm soát được virus, số ca mắc đại dịch sẽ gia tăng thẳng đứng trở lại".

Hơn 22,81 triệu người đã được ghi nhận bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu kể từ khi đại dịch COVID-19 được phát hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm ngoái và 793.382 người đã không qua khỏi, theo thống kê của Reuters.

Mỹ hiện đang dẫn đầu thế giới với 5,6 triệu người mắc COVID-19 và hơn 174.000 trường hợp đã tử vong.

Nguồn: The Sun

Lê Huy

Từ khóa:  WHO
Cùng chuyên mục
XEM