Tối 27/7 Hà Nội thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, trong ngày có tổng 76 ca

27/07/2021 19:00 PM | Xã hội

Sở Y tế Hà Nội tối 27/7 ghi nhận thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 12 người ngoài cộng đồng, 9 người trong khu cách ly tập trung. Như vậy, ngày hôm nay thành phố có tổng 76 ca.

Các ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng (tổng cộng 12 trường hợp):

11 người thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát ngoài cộng đồng:

1. V.T.H.N., nữ, 33 tuổi.

2. N.V.A.K., nam, 7 tuổi.

Cả 2 mẹ con trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, đều là F1. Ngày 26/7, họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3. N.D.Q., nam, 51 tuổi, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, là F1 ngày 25/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4. L.V.N., nam, 44 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/7, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5. G.Q.A., nữ, 27 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, là F1 ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. V.M.H., nữ, 19 tuổi, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, là F1 ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. Đ.V.S., nam, 24 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, là F1 ngày 25/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

8. H.T.C., nữ, 35 tuổi, trú tại xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, là người làm cùng phân xưởng với F0, ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

9. H.L.H., nữ, 20 tuổi, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, là F1 ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

10. L.V.T.Đ., nam, 11 tuổi.

11. L.H.D., nữ, 15 tuổi.

Cả 2 anh em trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26/7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

1 người thuộc chùm ca bệnh sàng lọc người sốt, ho ngoài cộng đồng:

12. V.M.H., nam, 14 tuổi, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cùng mẹ do có triệu chứng và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly (tổng cộng 9 trường hợp)

1 người thuộc chùm ca bệnh liên quan 90 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa:

13. P.M.T., nam, 52 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là F1 được cách ly tập trung từ ngày 20/7. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3 người thuộc chùm ca bệnh tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai:

14. T.H.A., nam, 43 tuổi, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai, là F1 được cách ly tập trung từ ngày 18/7. Ngày 25/7, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

15. H.N.Q., nữ, 19 tuổi, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, là con của F0, được cách ly tập trung từ ngày 19/7. Ngày 25/7, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

16. N.T.A., nam, 38 tuổi, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, là chồng của F0, được cách ly tập trung từ ngày 23/7. Ngày 25/7, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5 người thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội:

17. Đ.M.L., nam, 19 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội 3 từ ngày 21/7.

18. P.T.H., nữ, 35 tuổi, trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, là nhân viên y tế làm việc tại Khoa Nội 3.

19. V.Đ.N., nam, 81 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là bệnh nhân nội trú tại Khoa Nội 3 từ ngày 8/7.

20. T.T.T., nữ, 62 tuổi, là bệnh nhân nội trú tại Khoa Nội 3 từ ngày 1/6.

21. N.T.D., nam, 65 tuổi, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, là bệnh nhân nội trú tại Khoa Nội 3 từ ngày 19/7.

Ngày 26/7, họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 870 ca, trong đó 533 người ngoài cộng đồng và 337 người đã được cách ly. Tính riêng từ ngày 5/7 đến tối 27/7 có 601 trường hợp, thuộc các ổ dịch chưa qua 14 ngày.

Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16, quyết tâm "chặn đứng" Covid-19.

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM