Toàn cảnh du lịch kỳ nghỉ lễ 2026: Nhiều điểm đến quá tải từ sáng tới đêm, tranh luận về ứng xử nơi công cộng cũng nhận nhiều quan tâm
Không biết tình hình ở chỗ mọi người ra sao rồi.
Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận lượng du khách tăng mạnh tại hàng loạt địa phương trên cả nước. Từ các thành phố biển cho tới khu du lịch văn hoá, sinh thái, nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải kéo dài suốt cả ngày.
Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào khu du lịch đã xuất hiện cảnh ùn ứ cục bộ. Đến chiều tối, lượng phương tiện tiếp tục đổ dồn về khu trung tâm khiến nhiều khu vực gần như “kẹt cứng”. Trên mạng xã hội, những cụm từ như “không còn chỗ”, “xếp hàng dài”, “đi bộ còn nhanh hơn lái xe” liên tục xuất hiện dưới các bài đăng cập nhật tình hình du lịch dịp lễ.
Tại nhiều điểm đến nổi tiếng, hàng quán ăn uống kín khách từ đầu giờ trưa. Không ít du khách cho biết họ phải chờ hàng chục phút để tìm chỗ gửi xe, đặt bàn ăn hoặc di chuyển qua các tuyến phố trung tâm. Các địa điểm check-in, bãi biển và khu vui chơi cũng trong tình trạng đông nghịt người đến tận khuya.
Ninh Bình là một trong những địa phương được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội trong tối nay. Hình ảnh dòng người chen kín các tuyến phố quanh khu du lịch nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một bài đăng hài hước viết: “Ninh Bình ngay lúc này, tưởng tượng cả Việt Nam đang ở đây”, phần nào phản ánh mức độ đông đúc tại địa phương này trong kỳ nghỉ lễ.

Dòng người đổ xô về Ninh Bình nghỉ lễ (nguồn ảnh Threads)
Trong khi đó, Vũng Tàu tiếp tục trở thành “điểm hẹn quốc dân” mỗi dịp nghỉ dài ngày. Các tuyến đường ven biển, khu ăn uống và bãi tắm đều chật kín khách vào khung giờ cao điểm. Có người còn đùa rằng “10% dân số TP.HCM đang có mặt ở Vũng Tàu” để mô tả lượng người đổ về thành phố biển trong hai ngày qua.

Nguồn ảnh Threads/
Tại Cát Bà, tình trạng quá tải cũng diễn ra dù nhiều du khách đã chủ động chọn đi vào giữa kỳ nghỉ với hy vọng tránh đông. Tuy nhiên, thực tế lượng khách đổ về đảo vẫn vượt dự đoán. Các tuyến đường ra bến phà, khu trung tâm thị trấn và nhiều nhà hàng ven biển đều trong tình trạng kín khách từ trưa tới tối.

Cát Bà đông đúc người đi lại- Ảnh (Fanpage Không lòng vòng)
Không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao, lượng người tập trung đông tại các đô thị du lịch cũng khiến câu chuyện bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục được nhắc lại. Nhiều ý kiến cho rằng chính sức hút mạnh mẽ của các thành phố biển trong mùa cao điểm từng góp phần tạo nên làn sóng đầu tư condotel sôi động một thời, với mức giá tại một số dự án từng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông.
Bên cạnh câu chuyện quá tải, vấn đề ứng xử nơi công cộng tại các điểm tham quan văn hoá cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Tại Huế, nhiều bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ sự ngán ngẩm trước tình trạng một bộ phận du khách ăn mặc phản cảm khi tham quan các khu di tích như lăng tẩm hay cung An Định.

Ý thức của nhiều người khiến CĐM ngán ngẩm (Threads)
Một tài khoản chia sẻ rằng nhiều người mặc váy ngắn, trang phục hở vai hoặc tạo dáng chụp ảnh giữa lối đi trong không gian di sản vốn mang tính lịch sử và trang nghiêm. Không ít ý kiến cho rằng việc lựa chọn trang phục phù hợp và giữ ý thức nơi công cộng là điều cần thiết, đặc biệt tại các địa điểm văn hoá, tâm linh đông khách trong dịp lễ.
Dù còn nhiều bất tiện do tình trạng đông đúc kéo dài, kỳ nghỉ lễ năm nay vẫn cho thấy nhu cầu du lịch và vui chơi của người dân đang phục hồi mạnh mẽ.
(Tổng hợp)