Cư dân tòa tháp cao nhất thế giới tại Dubai phải đi thang bộ

19/06/2013 11:16 AM |

Chủ các căn hộ sống tại tòa tháp Princess Tower (Tháp Công chúa), tòa nhà ở chọc trời cao nhất thế giới ở Dubai, 107 tầng, đã buộc phải leo cầu thang bộ lên nhà sau khi toàn bộ thang máy bị hỏng.

Những người sống tại tòa Princess Tower không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài cách leo thang bộ quãng đường tương đương 1/3 quãng đường lên tới đỉnh Ben Nevis - ngọn núi cao nhất Anh - sau khi cả 8 thang máy của tòa nhà đột ngột bị hỏng.

Tháp Công chúa, cao 415m với 6 tầng hầm và 101 tầng trên mặt đất, trong đó có 97 tầng là các căn hộ, đã được mệnh danh là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới theo sách Kỷ lục thế giới Guinness.

 Quite a climb: The startling view from the 85th floor of the Princess Tower in Dubai Marina gives an idea the stair climb faced by residents after the building's lifts broke down

Tòa tháp công chúa nhìn từ trên cao


Tháp Công chúa có 763 căn hộ xa xỉ và 8 trung tâm mua sắm lớn, nhìn ra Palm Jumeirah - đảo cọ nhân tạo, nơi David Beckham và Brad Pitt đã mua nhà ở đây. Tòa tháp này khánh thành vào tháng 9 năm ngoái và một căn hộ hai phòng ngủ có giá bán là hơn 2 triệu USD.

Theo thông tin từ công ty quản lý tòa nhà, thang máy bị hỏng sau khi bị nước bị rò rỉ từ hệ thống phòng cháy chữa cháy trên tầng 96. Hiện, ban quản lý tòa nhà và toàn bộ nhà thầu có liên quan đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Cùng chiêm ngưỡng thành phố Dubai từ tòa tháp công chúa:

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

tòa nhà chọc trời ở Dubai

Lan Anh

ngatt

Cùng chuyên mục
XEM