Bạn đã nghe đến đồng hồ Rolex nhái? Giờ Trung Quốc nhái cả... Goldman Sachs

27/08/2015 15:05 PM | Thương hiệu

Goldman Sachs Financial Leasing Co. hiện đang hoạt động tại thành phố Quảng Đông, Trung Quốc sử dụng cả tên chính thức bằng Tiếng Anh và tiếng Trung Quốc giống với một tổ chức tài chính có trụ sở tại New York là Goldman Sachs Group Inc.

Trung Quốc nhiều lần bị tố làm giả phim, túi xách, đồng hồ Rolex và thậm chí cả xe ô tô. Hiện tại, ngân hàng Goldman Sachs là nạn nhân tiếp theo kéo dài thêm danh sách này.

Goldman Sachs Financial Leasing Co. hiện đang hoạt động tại thành phố Quảng Đông, Trung Quốc sử dụng tên chính thức bằng Tiếng Anh giống với một tổ chức tài chính có trụ sở tại New York là Goldman Sachs Group Inc. Theo thông tin trên website, “Goldman Sachs nhái” tự giới thiệu mình là một trong những công ty tài chính lớn nhất trong thành phố.

Một nhân viên lễ tân nhận điện thoại trả lời thắc mắc của “Goldman Sachs nhái” (cô này từ chối cho biết tên) nói rằng, họ không phải chi nhánh của ngân hàng Goldman Sachs tại Mỹ và từ chối cung cấp thông tin tại sao công ty lại sử dụng cái tên giống như vậy. Ngoài ra, nhân viên lễ tân này cũng nhấn mạnh rằng công ty hoạt động tại Quảng Đông và đây là lần đầu tiên cô được hỏi về vấn đề này.

Tìm hiểu tài liệu lưu trữ tại chính quyền tỉnh Quảng Đông cho thấy công ty “Goldman Sachs giả” bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 5/2013. Công ty sử dụng những ký tự Trung Quốc dùng làm tên thương hiệu giống với tên của ngân hàng Goldman Sachs tại Mỹ và phông chữ tiếng Anh của họ gợi liên tưởng đến ngân hàng của Mỹ.

Connie Ling – người phát ngôn tại trụ sở Hong Kong của Goldman Sachs Mỹ đã xác nhận rằng họ không có mối liên quan nào với công ty có cùng tên đang hoạt động tại Quảng Đông và nói rằng đang tiến hành điều tra vấn đề này.

Điều đáng nói đây không phải là trường hợp ngân hàng duy nhất bị các công ty ở Trung Quốc “mượn tên”. Một ví dụ điển hình khác là người đàn ông 39 tuổi tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã bị bắt vào đầu tháng 8 vừa qua sau khi thành lập một chi nhánh ngân hàng Xây dựng Trung Quốc giả mạo. Ngân hàng này thậm chí đã nhái từ máy quẹt thẻ đến quầy tiếp tân của ngân hàng thật.

Sự việc đạo nhái của Goldman Sachs giả tại Quảng Đông bị đưa ra ánh sách sau khi Liên đoàn công nhân casino của Mỹ gửi một bức thư tới các nhà chức trách Trung Quốc. Được biết, bức thư được gửi đến Wang Qishan – chủ tịch Ủy ban kỷ luật Trung Ương Trung Quốc – đơn vị đang thực hiện chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

Bức thư được gửi đi với nội dung kêu gọi chính phủ Trung Quốc điều tra “Goldman Sachs giả” tại Quảng Đông – đơn vị cho rằng mình là một công ty dịch vụ tài chính liên kết với nhóm những công ty sòng bạc kiểm soát bởi gia đình Cheung Chi-tai. Hiện Cheung đang chờ ngày xét xử vào tháng 9 tới với cáo buộc liên quan đến các tổ chức tội phạm lớn ở Trung Quốc.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM