10 công ty đang kiểm soát tiêu dùng thực phẩm trên toàn thế giới

08/07/2014 11:25 AM | Thương hiệu

Tổ chức phi chính phủ quốc tế Oxfam mới công bố biểu đồ thể hiện sự thống trị của 10 tập đoàn lớn đến những gì người dân toàn thế giới mua trong cửa hàng tạp phẩm.

10 công ty được kể đến gồm những tên tuổi lớn là: Coca Cola, PepsiCo, Unilever, Danone, Mars, Mondelez International, Kellogg's, General Mills, Nestle và Associated British Foods.  

Oxfam gọi những công ty này là “Big 10” và đang tiến hành bình chọn hãng có ảnh hưởng môi trường tốt nhất trên website chính thức của tổ chức. 

Chiến dịch này nhằm thúc đẩy các công ty này có trách nhiệm hơn với môi trường và xã hội.  Ngoài ra, theo công bố của Oxfam, 10 công ty kể trên đã gây ra 263,7 triệu tấn khí độc nhà kính trong năm 2013. 

Nếu coi “Big 10” là một đất nước, nó đang xếp thứ 25 trong danh sách những quốc gia ô nhiễm nhất trên thế giới.

>> Người tiêu dùng giàu có tăng nhanh

Phương Linh

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM