Thương hiệu Yeezy của Kanye West được định giá hơn 3 tỷ USD

18/03/2021 21:15 PM | Kinh doanh

Yeezy được UBS Group AG định giá từ 3,2 tỷ đến 4,7 tỷ USD.

Thương vụ hợp tác của Kanye West với 2 trong số những thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới đang mang lại kết quả xứng đáng cho rapper này sau nhiều năm ngập trong nợ nần.

Theo một tài liệu của Bloomberg, Yeezy - công ty kinh doanh giày và quần áo của West (hợp tác với Adidas và Gap) - được ngân hàng Thụy Sĩ UBS Group AG định giá từ 3,2 tỷ đến 4,7 tỷ USD.

West là người duy nhất giữ quyền sở hữu và quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu Yeezy. Năm ngoái, anh đã ký một thỏa thuận kéo dài 10 năm để thiết kế và bán quần áo cho nam giới, phụ nữ và trẻ em dưới nhãn hiệu Yeezy Gap. (Thỏa thuận không bao gồm giày dép – sản phẩm mà Yeezy hợp tác đến năm 2026 với Adidas)

Cũng theo tài liệu này, Gap kỳ vọng dòng sản phẩm Yeezy của mình (dự kiến ra mắt vào tháng 7) sẽ vượt qua mức doanh số 150 triệu USD trong năm 2022.

Doanh số bán giày thể thao Adidas của Yeezy vẫn ổn định, tăng 31% lên gần 1,7 tỷ USD doanh thu trong năm 2020 và đem về Yeezy 191 triệu USD tiền bản quyền.

Thành công của thương hiệu Yeezy có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân West. Năm 2015, nam rapper chia sẻ với BET rằng anh đang nợ 16 triệu USD. Một năm sau, West nói rằng anh nợ 53 triệu USD và đề nghị nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đầu tư. Đến năm 2018, Yeezy đã kiếm được hơn 100 triệu USD tiền bản quyền thông qua mối quan hệ hợp tác với Adidas.

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM