Thuật "đắc nhân tâm" trong cuộc điện thoại của Tổng thống Putin trước khi đội tuyển Nga đánh bại Tây Ban Nha

02/07/2018 09:33 AM | Sống

Vượt qua Tây Ban Nha trong loạt đá luân lưu 11m tại vòng 1/8 World Cup 2018, đội tuyển Nga ngoạn mục bước vào tứ kết.

Nga tiếp tục câu chuyện cổ tích mà họ đã kể từ vòng bảng bằng chiến thắng Tây Ban Nha trên chấm luân lưu. Dù bị ép sân trong suốt 120 phút, đội chủ nhà của World Cup 2018 vẫn đứng vững, trước khi tỉnh táo và lạnh lùng hơn đối thủ trong thời khắc quyết định. 

Họ thành công trong tất cả lượt sút, trong khi Koke và Iago Aspas sút hỏng, dù Tây Ban Nha có lợi thế sút trước. Nga thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu, sau khi quả cảm hòa 1-1 trong thời gian thi đấu, khiến đội tuyển được đánh giá "cửa trên" là Tây Ban Nha chết lặng trên sân cỏ. 

Khi trận đấu khép lại, thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Putin tiết lộ: "Dù không thể trực tiếp xem dõi trận đấu trên sân, nhưng cũng giống như tất cả người dân nước Nga, Tổng thống Putin theo dõi trận đấu ngay từ những phút đầu và cổ vũ hết mình cho đội tuyển.

Trước đó khi trận cầu diễn ra, Tổng thống đã gọi điện đến đại bản doanh của đội tuyển để gửi lời chúc may mắn. Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng đoàn quân dưới quyền HLV Cherchesov đã đạt được chiến tích khó quên tại World Cup 2018 khi vượt qua vòng bảng. Giờ là lúc mà ĐT Nga thi đấu với tinh thần thoải mái nhất, thể hiện tất cả sức lực, nhiệt huyết. Dù kết quả có ra sao, thì người dân Nga vẫn trân quý đóng góp của các cầu thủ trong mùa giải kỳ diệu năm nay". 

Thuật đắc nhân tâm trong cuộc điện thoại của Tổng thống Putin trước khi đội tuyển Nga đánh bại Tây Ban Nha  - Ảnh 1.

ĐT Nga ăn mừng chiến thắng trước TBN.

Đặc biệt, sau khi chiến thắng ngoạn mục đội tuyển Tây Ban Nha trước màn "cân não" trên chấm 11m, Tổng thống Putin đã gọi điện chúc mừng toàn đội tuyển: "Tổng thống Putin nói rằng điều quan trọng trong thể thao là kết quả. Và kết quả ở đây là ĐT Nga chiến thắng. Tổng thống chúc toàn đội may mắn trong trận đấu tiếp theo", ông Peskov xác nhận. 

Đối thủ của Nga tại tứ kết Croatia, đội cũng vượt qua vòng 1/8 nhờ loạt đá luân lưu 11m. Chắc chắn Tổng thống Putin và người dân nước Nga sẽ tiếp tục dõi theo bước chân của đội tuyển Nga trên hành trình chinh phục giấc mơ World Cup 2018 này. 

Có thể thấy, Tổng thống Nga Putin tỏ ra là một người rất yêu thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua. Ngoài ra, ông còn thể hiện là một vị Tổng thống rất biết thu phục lòng người. Không đặt nặng vấn đề thắng thua, sức ép lên vai các cầu thủ, trái lại chỉ một cuộc điện thoại, nhưng ông đã truyền tải ngắn gọn thông điệp của một người đứng đầu đất nước: Các bạn hãy cứ chiến đấu với tinh thần fairplay như đã từng thể hiện, hãy tiếp tục tiến về phía trước, bởi sau lưng các bạn có sự hậu thuẫn, yêu mến của hàng triệu người dân nước Nga. 

Rõ ràng, chỉ khi nhập cuộc với tinh thần thoải mái, tận hiến nhất, thì bạn mới có thể phát huy được hết năng lực và sức tận hiến của bản thân mình. Hiểu rõ những điều này, các cầu thủ Nga đã có màn thể hiện rất chắc chắn và chiến thắng ngoạn mục các cầu thủ đến từ xứ sở Bò Tót Tây Ban Nha. 

PV

Cùng chuyên mục
XEM