Tây Ban Nha gây sốc, sa thải Lopetegui ngay trước thềm World Cup?

13/06/2018 21:31 PM | Sống

Dermot Corrigan, phóng viên của ESPN vừa chia sẻ thông tin gây sốc khi tiết lộ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sẽ sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui chỉ 1 ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh, với lý do chiến lược gia này đã nhận lời dẫn dắt Real Madrid.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, RFEF sẽ tổ chức họp báo khẩn vào lúc 11 giờ 30 CET (tức 16 giờ 30 giờ Việt Nam).

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, các quan chức của RFEF đã tỏ ra vô cùng tức giận khi Real Madrid bất ngờ công bố Lopetegui sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng "kền kền trắng" sau khi World Cup 2018 kết thúc.

Trong khi đó, mới chỉ 2 tháng trước, Lopetegui còn vừa gia hạn hợp đồng với RFEF đến tận năm 2020.

"Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để báo tin này, chính Lopeteguo cũng hiểu nó sẽ mang đến nhiều rủi ro. Đây không phải là tin mà tôi muốn nghe lúc này," Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Del Amo tức giận nói. "Giờ là lúc cần tập trung xem chúng ta đang đứng đâu và phải làm gì. Tôi nghĩ đáng ra họ nên chọn thời điểm công bố khác phù hợp hơn."

Báo chí Tây Ban Nha cho hay, trong trường hợp Lopetegui bị sa thải thì người thay thế có thể là Fernando Hierro hoặc Albert Celades.

Theo giới thạo tin, RFEF đã có cuộc họp chỉ vài giờ sau khi Real Madrid công bố Lopetegui sẽ kế vị Zinedine Zidane ở Bernabeu, trong đó chủ tịch Rubiales đã đồng ý với phương án sa thải huấn luyện viên dù World Cup đã cận kề. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng một quyết định như thế sẽ khiến nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha bị xáo trộn nặng nề hơn.

Tờ AS cho biết, trong số những người ủng hộ thay Lopetegui ngay lập tức có người tiền nhiệm Vicente del Bosque.

Tây Ban Nha sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vào thứ Sáu tới, trước khi chạm trán với Iran và Maroc./.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM