Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố sẽ từ chức trong tháng này

03/09/2021 10:48 AM | Xã hội

Thủ tướng Yoshihide Suga chỉ mới lên nắm quyền thay người tiền nhiệm Shinzo Abe vào tháng 9 năm ngoái.

Theo tờ Nikkei Asian Review, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ từ chức sớm nhất là trong tháng 9/2021, qua đó mở đường cho cuộc chạy đua tranh cử của đảng cầm quyền LDP.

Công cuộc tìm kiếm vị trí ứng cử thay thế cho chức thủ tướng tiếp theo của nội bộ đảng LDP hiện đang bị đình trệ và nhiều khả năng chúng sẽ được tái khởi động lại vào ngày 6/9 tới đây.

Việc Thủ tướng Suga từ chức được nhiều chuyên gia đánh giá là do ông đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong công cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo.

Theo đó, Thủ tướng Suga có ý định cải tổ các nhà lãnh đạo của đảng LDP như Tổng thư ký Toshihiro Nikai, đồng thời đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và bầu cử Hạ viện tới đây vốn có nhiều gương mặt mới trong vai trò đối thủ.

Dẫu vậy, những cuộc khảo sát cho thấy tín nhiệm vào nội các Nhật Bản đang giảm sút và đảng LDP lo ngại họ sẽ thua cuộc bầu cử Hạ viên sắp tới nếu Thủ tướng Suga không có những thay đổi.

Bản thân Thủ tướng Suga đã lên thay thế người tiền nhiệm Shinzo Abe vào tháng 9/2020 khi ông Abe từ chức với lý do sức khỏe kém.

*Nguồn: Nikkei Asian Review

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM