Thông tin dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, số lượng bệnh nhân tăng nhanh dấy lên nghi vấn Trung Quốc che giấu về virus corona?

26/01/2020 20:35 PM | Xã hội

56 triệu người dân chịu lệnh phong toả và các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải khiến người dân càng thêm hoang mang, lo sợ về tình hình dịch bệnh.

Suốt những ngày qua, những tin tức liên quan đến virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc gây viêm đường hô hấp vẫn là vấn đề được dư luận Châu Á và cả quốc tế đặc biệt quan tâm. Các thông tin về việc dịch bệnh đang lan rộng, số lượng bệnh nhân tăng nhanh chóng và tình trạng quá tải tại các bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc khiến mọi người càng thêm hoang mang hơn.

Vào ngày 23 và 24/1, nhiều đoạn video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông cho thấy các lều tạm vẫn được dựng trong bệnh viện trong khi chờ đợi chính phủ gấp rút xây dựng một bệnh viện mới với hơn 1000 giường bệnh và được cam kết sẽ hoàn thành chỉ trong 10 ngày.

Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, chính quyền Trung Quốc đã chậm trễ nhiều tuần trong việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với virus corona và chỉ bắt tay vào hành động trong tuần này không chỉ bằng việc phong toả thành phố Vũ Hán, nơi có đến 11 triệu dân mà còn hạn chế việc đi lại của hơn 17 thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc, gây ảnh hưởng ít nhất 56 triệu người. Điều này cũng tạo nên nhiều thắc mắc về mức độ cần thiết của các biện pháp được cho là có phần cực đoan và cũng có ý kiến cho rằng việc kiểm duyệt và rà soát internet khiến người dân hoang mang hơn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Thông tin dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, số lượng bệnh nhân tăng nhanh dấy lên nghi vấn Trung Quốc che giấu về virus corona? - Ảnh 1.

"Sau khi trải qua vài ngày ở Hồ Bắc, tôi thấy buồn cho cư dân địa phương, trong đó có cả bố mẹ tôi. Nhiều người trong số họ đã không nhận ra rằng virus corona (hay virus Vũ Hán) là một cuộc khủng hoảng lớn đối với sức khoẻ cộng đồng cho đến tận ngày 22-23/1. Điều này thực sự không hề bình thường, vì đợt bùng phát đầu tiên là từ giữa tháng 12", Qing Qing Chen - một phóng viên địa phương cho biết.

Một số phương tiện truyền thông trong nước đã đưa ra các tin tức hiếm hoi về nỗi tuyệt vọng và tình trạng hỗn loạn liên quan đến virus corona và cho rằng cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng đấu tranh để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Tờ People's Daily đăng tải đoạn video về một bệnh nhân đang vui mừng vì đã được chữa khỏi bên cạnh 4 nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ. Tuy nhiên, Global Times thì tiết lộ tình trạng vật tư y tế đang bị thiếu thốn và một số lượng đông đảo sĩ quan quân y đã được gửi đến để hỗ trợ công tác chống dịch tại Vũ Hán.

Thông tin dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, số lượng bệnh nhân tăng nhanh dấy lên nghi vấn Trung Quốc che giấu về virus corona? - Ảnh 2.

Một phụ nữ Trung Quốc đeo khẩu trang khi đi bộ trên một con đường vắng sau khi lễ mừng năm mới tại Bắc Kinh bị hủy

Trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona được báo cáo vào ngày 8/12, sau đó chính quyền thông báo nó đã được kiểm soát và điều trị. Thời điểm đó, một số cá nhân đã bị cáo buộc lan truyền những tin đồn trên mạng xã hội về dịch bệnh. Nhưng đến khi nó bắt đầu lan sang các thành phố khác và có thêm nhiều ca lây nhiễm, chính quyền mới bắt đầu có những phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng.

Tính đến tối thứ 6 (24/1), số người tử vong chính thức ở mức 41 trong số hơn 1300 ca nhiễm bệnh. Virus corona hiện đã lan rộng đến tận Mỹ và Châu Âu, trong đó có 3 trường hợp tại Pháp được xác nhận hôm 24/1. Các bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 48 - 89, với phần lớn người già và đã có vấn đề về sức khoẻ trước đó.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia ở Imperial College, London, con số thực sự ở Vũ Hán có thể lên đến 4000 người hoặc trong trường hợp xấu nhất là 9700 người nhiễm bệnh. Hôm 23/1, Global Times cũng trích dẫn tờ Caixin cho rằng các bác sĩ tại Vũ Hán dự đoán số người nhiễm virus corona có thể vượt quá con số 6000.

Thông tin dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, số lượng bệnh nhân tăng nhanh dấy lên nghi vấn Trung Quốc che giấu về virus corona? - Ảnh 3.

Người dân được kiểm tra nhiệt độ để tìm ra bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán

Cuối tuần này, nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đã đình chỉ giao thông công cộng, đóng cửa 70000 rạp chiếu phim và các khu vui chơi trên cả nước. Nhưng một số bác sĩ thẳng thắn nêu ra nhận xét rằng những biện pháp trên vẫn quá ít và quá muộn khi virus gây bệnh thậm chí đã xuất hiện khắp Châu Á và xa hơn là Mỹ.

Ông Guan Yi, một nhà virus học từng tham gia cuộc chiến chống dịch SARS năm 2003 cho biết đợt bùng phát dịch này chắc chắn sẽ còn lớn hơn trước: "Một số lượng lớn người dân có thể đã ủ bệnh trên đường rời khỏi Vũ Hán trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Chúng ta đã bỏ qua thời kỳ vàng để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh".

Nhiều người khác thì lo lắng rằng việc phong toả giao thông hay cấm đi lại cũng có thể bị giới thượng lưu phá vỡ. Zi Yang, nhà phân tích cao cấp của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói với AFP: "Đặc biệt là những người có tiền và các mối quan hệ, rất có thể họ sẽ thành công [rời khỏi Vũ Hán]".

Hiện tại, Châu Á vẫn đang trong tâm thế cảnh giác cao độ và tăng cường kiểm tra sức khoẻ tại các sân bay trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây nên đang phát triển mạnh mẽ và được phát hiện tại nhiều nước khác từ Hàn Quốc đến Thái Lan. Cuộc khủng hoảng này cũng đã khiến cho kế hoạch đi du lịch nước ngoài hoặc thăm họ hàng vào năm mới của hàng triệu người bị ảnh hưởng.

Có những người vẫn quyết định chọn tiếp tục cuộc hành trình của mình nhưng trong nỗi sợ hãi nơm nớp. Trên một chuyến bay từ thủ đô Bắc Kinh đến thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, hầu hết các hành khách đều từ chối bữa ăn trên máy bay vì sợ lây nhiễm dịch bệnh. Một người mẹ đã hoảng hốt hét lên với con gái khi thấy cô bé tháo khẩu trang xuống: "Này, con muốn chết à?".

(Theo Telegraph)

Theo AQ

Cùng chuyên mục
XEM