Thống đốc ngân hàng trung ương Afghanistan bỏ chạy, đồng nội tệ mất giá chưa từng có

17/08/2021 19:30 PM | Xã hội

Đồng Afghani đã giảm giá phiên thứ 4 liên tiếp.

Theo hãng tin Bloomberg, quyền Thống đốc ngân hàng trung ương Afghanistan, ông Ajmal Ahmady đã bỏ chạy khỏi đất nước trên một chiếc máy bay quân sự khi quân Taliban tràn vào thủ đô Kabul của nước này. Động thái này đã khiến đồng tiền của Afghanistan mất giá nghiêm trọng.

Tồi tệ hơn, vị quan chức này đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng ngân hàng trung ương Afghanistan không còn đủ khả năng cung ứng đồng USD nào nữa ra thị trường, qua đó tạo nên khủng hoảng trong người dân cũng như thị trường tiền tệ.

Số liệu của Bloomberg cho thấy đồng Afghani đã giảm 1,7% trong phiên 17/8/2021, mức giảm phiên thứ 4 liên tiếp.

Ông Ahmady được cho là đã lên một chiếc máy bay quân sự cùng hàng nghìn người tị nạn khác bỏ chạy khỏi Afghanistan khi quân Taliban tràn vào thủ đô Kabul. Hãng tin Bloomberg cho biết chẳng có kế hoạch sơ tán nào của chính phủ được thực hiện dù họ biết quân Taliban đang đến gần.

Thống đốc ngân hàng trung ương Afghanistan bỏ chạy, đồng nội tệ mất giá chưa từng có - Ảnh 1.

Tỷ giá đồng Afghani quy đổi cho 1 đồng USD

Quyền Thống đốc Ahmady cho biết thậm chí Tổng thống Ashraf Ghani cũng đã bỏ chạy mà không thông báo hay có sự chuyển giao quyền lực nào, qua đó tạo nên sự hỗn loạn chưa từng có.

Ngày 15/7/2021, Quyền thống đốc Ahmady đã bỏ chạy khỏi ngân hàng trung ương, đến thẳng sân bay để rồi chứng kiến nhiều lãnh đạo chính phủ khác cũng đang chờ sơ tán tại đây. Theo những gì ông Ahmady kể lại, hơn 300 hành khách đã chen lấn vào trong chiếc máy bay mà ông lên dù chúng chưa được nạp xăng hay có phi công.

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM