Thói quen TIẾT KIỆM VÔ ÍCH là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn có sở hữu?

09/04/2024 07:28 AM | Sống

Không phải hành vi tiết kiệm nào cũng đúng, nhiều người luôn cố gắng tiết kiệm một số tiền nhỏ, rồi có những khi lại phải tiêu một số tiền lớn, cuối cùng chẳng tiết kiệm được gì.

Từ xa xưa, cha mẹ chúng ta dựa vào sự cần cù, tiết kiệm để dành dụm của cải lo cho việc học hành của con cái và duy trì chi phí gia đình.

Sau này, cha mẹ cũng dạy chúng ta phải tiết kiệm, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chẳng còn gì cả.

Tuy nhiên, không phải hành vi tiết kiệm nào cũng đúng, nhiều người luôn cố gắng tiết kiệm một số tiền nhỏ, rồi có những khi lại phải tiêu một số tiền lớn, cuối cùng chẳng tiết kiệm được gì.

Những hành vi tiết kiệm nhưng vô ích sau đây lại càng mang lại rắc rối hơn, và đây cũng là vấn đề thường gặp của những gia đình nghèo và là nguyên nhân khiến họ nghèo.

Liệu gia đình bạn có hay không?

1. Không muốn đến bệnh viện khi bị bệnh, cuối cùng bệnh trở nặng và nguy hiểm đến tính mạng

Có rất nhiều hành vi tiết kiệm, nhưng nguy hiểm nhất là nhiều người thà chịu đau còn hơn đến bệnh viện mua thuốc, chưa nói đến việc phải nhập viện.

Trong một bộ phim truyền hình có câu chuyện như vậy, một bệnh nhân mắc bệnh nan y nhưng cảm thấy bệnh viện là nơi lừa tiền, sợ nằm viện tốn quá nhiều tiền nên đã trốn về nhà dù bác sĩ rất nhấn mạnh rằng người đó cần nhập viện điều trị.

Sau đó, bệnh nhân tử vong tại nhà, vợ con ông đều cho rằng lỗi của bệnh viện nên đưa bệnh viện ra tòa.

Nhưng khi bệnh viện công bố video anh bỏ trốn, tòa án ra phán quyết bệnh viện không cần chịu trách nhiệm.

Bệnh viện đã cố gắng hết sức, tự bản thân người bệnh không tôn trọng mạng sống của mình, người khác cũng không thể làm gì được khác.

Tiết kiệm tiền mua thuốc khi ốm đau là điều xuẩn ngốc nhất.

Tưởng rằng mình đang tiết kiệm tiền, nhưng thực ra bệnh nhẹ lại biến thành bệnh nặng, càng về sau càng tốn kém, mong rằng chúng ta, những người đang đọc bài viết này không mắc phải sai lầm tương tự.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 1.

2. Không muốn vứt bỏ thực phẩm hư hỏng, hậu quả là tạo ra vi khuẩn và gây ra các vấn đề về ăn uống

Từng có một cuộc tìm kiếm sôi nổi về việc cậu con trai vứt đi 20kg thịt đông lạnh của mẹ.

Thì ra, cậu con trai không hài lòng vì mẹ luôn lưỡng lự vứt đồ trong tủ lạnh nên đã tàn nhẫn vứt hết 20 kg thịt đông lạnh của mẹ, và mâu thuẫn nảy lửa với mẹ đã nổ ra.

Người mẹ cho rằng thịt có thể để đông lạnh lâu dài miễn là không bị hỏng, nhưng cậu con trai cho rằng thịt đã đông lạnh hai năm rồi, dù sao cũng không ăn được.

Sau đó, nhiều người còn đăng tải hình ảnh tủ lạnh của bố mẹ chứa lá rau thối, sữa hết hạn sử dụng và thịt đông lạnh đã đổi màu.

Còn những món ăn đắt tiền hơn, bố mẹ cũng tiếc không ăn và cho vào tủ lạnh, khiến chúng trở thành đồ cũ.

Trông thì có vẻ như là đang tiết kiệm nhưng thực tế, những thứ này nếu để lâu không ăn sẽ thối rữa, sinh sôi vi khuẩn, sau này nếu ăn vào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Thay vì gặp vấn đề khi ăn sau này, tốt hơn hết, bạn nên thưởng thức những món ăn ngon khi còn tươi.

Chỉ là có nhiều người không hiểu được sự thật này.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 2.

3. Không sẵn sàng chi tiền để đi xe và cuối cùng lãng phí rất nhiều thời gian

Trên mạng xã hội, có một người con trai đã từng phàn nàn về mẹ mình như thế này.

Đường đến trường rất xa, dù cậu có thể đi xe buýt với giá chỉ 7 ngàn nhưng mẹ cậu vẫn bắt cậu phải đi bộ hàng ngày.

Vốn dĩ là một chuyến đi 30 phút cuối cùng đã trở thành hơn hai tiếng đồng hồ, ngày nào cậu cũng phải đi học sớm và về rất muộn, thời gian lãng phí trên đường chỉ đủ để đọc thêm một cuốn sách và làm xong bài tập về nhà.

Sau này, khi lớn lên, việc đầu tiên cậu muốn làm là mua cho mình một chiếc ô tô.

Cậu không thể chịu được việc lãng phí thời gian chỉ để tiết kiệm tiền nữa.

Đây không chỉ là trường hợp của bà mẹ này mà có lẽ rất nhiều người trong cuộc sống cũng như vậy, tiết kiệm tiền để đi một quãng thời gian rất dài.

Trong mắt họ, tiết kiệm tiền quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, tuy nhiên, đôi khi điều quan trọng hơn việc tiết kiệm một vài đồng bạc là chúng ta phải dành ra đủ thời gian cho những việc quan trọng hơn.

Một số người có thể sử dụng thời gian này để cải thiện hiệu suất của mình, một số người có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nếu sử dụng thời gian này một cách đúng đắn thì lợi ích chắc chắn sẽ vượt quá 7 nghìn.

Người nghèo lãng phí quá nhiều thời gian vào những khoản tiết kiệm không cần thiết và dẫn tới việc không có nhiều sức lực để làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, và vì vậy, họ ngày càng nghèo hơn.

Sự thật này dù đau lòng nhưng lại là thực tế, nếu không thay đổi được, tương lai chúng ta sẽ chỉ ngày càng nghèo hơn.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 3.

4. Tham lam những lợi ích nhỏ, hậu quả là phải chịu tổn thất lớn

Trong những năm đầu, kỹ thuật lừa đảo rất phổ biến ở các vùng nông thôn.

Những người này trước tiên sẽ đưa phiếu giảm giá cho những người già và nói với họ rằng họ có thể nhận được chậu nhựa miễn phí ở cổng làng.

Nhiều người ban đầu còn nghi ngờ nhưng sau đó họ đã thực sự nhận được chiếc chậu nhựa và bị thuyết phục.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 4.

Lần thứ hai, nhóm nói thêm có thể lấy được ô và dụng cụ làm bếp, các cụ già lần lượt đến đó, lần này xách về đầy đồ.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 5.

Sau hai lần được nhận được quà miễn phí, nhiều người rất vui mừng, họ cảm thấy có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền khi mua những món đồ này mà không tốn tiền nên lần thứ ba, họ sớm đã đợi ở cổng làng trước cả khi được gọi.

Nhưng lần này, những người này đã thay đổi chiến thuật, họ nói rằng kinh phí có hạn, phải mua hàng trước, chỉ cần mỗi người già trả 2 triệu, ngày mai họ sẽ giao một chiếc TV lớn và số tiền ứng trước sẽ được hoàn trả lại.

Ngay khi những người lớn tuổi nghĩ mình có thể nhận được một chiếc TV lớn, họ lập tức xếp hàng để trả tiền.

Sáng hôm sau, khi họ đang đợi ở cổng làng thì người đã hẹn không đến, thay vào đó, họ đã cầm số tiền đó đi và bỏ trốn.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 6.

Họ rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo để có được sản phẩm miễn phí và cuối cùng lại phải sống trong hối hận.

Hãy luôn nhớ rằng trên đời không có chiếc bánh nào miễn phí, nếu có thì chắc chắn trong đó có chất độc.

Kiểu tiết kiệm vô nghĩa này là nguy hiểm nhất, bạn nhận được một số thứ miễn phí nhưng thực tế bạn lại mất rất nhiều tiền.

5. Tiết kiệm chi phí hàng ngày và cuối cùng phải trả rất nhiều chi phí ẩn

Để tiết kiệm tiền khi cải tạo những năm đầu, người hàng xóm Long đã tìm tới người anh họ làm nghề cải tạo nhà cửa, đối phương khẳng định sẽ giúp anh tiết kiệm một phần lớn số tiền. Không ngờ, cuối cùng, khi anh Long tính toán, giá mà người anh họ của anh đưa ra khác xa so với giá của các công ty khác.

Chưa kể để nhờ anh họ giúp đỡ, anh cũng đã phải đãi người anh họ một bữa ăn trị giá gần 5 triệu bạc, sau cùng, anh vẫn phải chịu một tổn thất lớn.

Để tiết kiệm tiền, nhiều người mong mỏi tìm chỗ thân quen, nhưng họ lại bỏ qua rằng đằng sau đó còn rất nhiều khoản tiêu dùng tiềm ẩn.

Khi nhờ người khác, tiền quà cáp vốn là lẽ đương nhiên, suy đi tính lại, thiệt hơn ra sao cũng chẳng thể nói rõ.

Một cư dân mạng khác cho biết rằng để tiết kiệm 1,5 triệu tiền thuê nhà, anh đã chọn chuyển đến một ngôi nhà cách xa công ty.

Anh vốn rất vui vì tiết kiệm được tiền cho bản thân, nhưng không ngờ quãng đường đi lại xa xôi, mỗi ngày anh phải dậy sớm hơn một tiếng và phải đi nhiều chuyến tàu mới đến được công ty, chi phí vận chuyển trong một tháng tăng lên rất nhiều.

Nhiều lần, anh đi làm muộn vì không dậy được sớm và bị trừ gần 3 triệu.

Nghĩ đến đây, cư dân mạng vô cùng chán nản, anh cho biết nếu có thể quay lại, anh nhất định sẽ không thuê nhà xa như vậy, thà trả thêm 1,5 triệu để ở gần công ty hơn, nơi anh ít nhất có thể có một giấc ngủ ngon, và giản tiện chi phí đi lại.

Trong cuộc sống hàng ngày, có những khoản chi tiêu là không thể tránh khỏi, một khi tiết kiệm khoản chi tiêu này, bạn sẽ cần nhiều tiền hơn để bù đắp cho khoản tiêu dùng tiềm ẩn đằng sau đó.

Cuối cùng, chi nhiều tiền hơn nhưng không có được một môi trường thoải mái thực sự là một vấn đề đau đầu.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 7.

6. Mua sản phẩm tương tự nhưng cuối cùng chỉ là tiền vô ích

Rất nhiều cô gái đều có trải nghiệm này, đồ trang điểm của hãng lớn quá đắt, quần áo của hãng lớn cũng đắt đỏ, không phải là không đủ tiền mua, chỉ là họ nghĩ nó quá đắt nên khắp nơi tìm đồ thay thế.

Nghĩ rằng có thể mua được những sản phẩm tương tự với giá thấp hơn, nhưng hầu hết chúng đều làm người dùng thất vọng.

Mỹ phẩm có nhiều mức giá khác nhau, mặc dù tác dụng được quảng cáo là như nhau nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa thương hiệu nhỏ và thương hiệu lớn.

Đối với cùng một kiểu quần áo, chất liệu vải, cảm giác và các khía cạnh khác của sản phẩm thay thế có thể không tốt bằng quần áo chính hãng, cuối cùng bạn tiêu tiền vào những sản phẩm không có gì đặc sắc và công sức của bạn cũng trở nên vô ích.

Khi mua một thứ gì đó, đừng chỉ vì giá rẻ mà hãy nhìn vào chất lượng.

Nếu không thể mua được chất lượng tương tự với giá thấp hơn thì tốt hơn hết bạn nên cắn răng mua bản chính hãng, ít nhất bạn sẽ thực sự hài lòng với nó, thay vì bỏ tiền ra mua một thứ vô ích, lãng phí tiền bạc.

Thói quen tiết kiệm “chăm chỉ nhưng vô ích” là tình trạng chung của các gia đình nghèo! Gia đình bạn sở hữu bao nhiêu thói quen như vậy? - Ảnh 8.

Sở dĩ nhiều gia đình nghèo là vì họ dành phần lớn thời gian để dành dụm những đồng tiền nhỏ như hạt vừng và đánh mất cơ hội hái dưa hấu.

Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng nếu số tiền tiết kiệm cần phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn thì kiểu tiết kiệm này chỉ là một hình thức tự khiến bản thân cảm động mà thôi.

Hãy trang bị cho bản thân một tầm nhìn dài hạn, dù tạm thời tốn tiền nhưng nếu có thể tạo ra nhiều lợi ích hơn, vậy thì cũng là xứng đáng.

Nhìn chung, tiết kiệm còn tùy vào hoàn cảnh, nếu chỉ tiết kiệm mà không tính đến hậu quả thì công sức của bạn sẽ trở nên vô ích.

Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM