Thiếu tiền, tổ chức khủng bố IS phải đi bán cá

29/04/2016 10:53 AM | Kinh tế vĩ mô

Chính phủ Iraq cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kiếm được hàng triệu USD mỗi tháng nhờ kinh doanh trang trại cá và bán ô tô sau khi nguồn thu từ dầu mỏ bị suy giảm.

Trước đó, các chuyên gia an ninh đã có ước tính tổng thu nhập hàng năm của tổ chức IS vào khoảng 2,9 tỷ USD và phần lớn đền từ những mỏ dầu tại Iraq và Syria.

Vì vậy, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã nhằm vào các cơ sở này để không kích nhằm suy yếu khả năng tài chính của IS.

Dẫu vậy, tổ chức IS dưỡng như đã có động thái đối phó nhằm thích ứng trước việc các nguồn thu từ dầu mỏ suy giảm.

Tổ chức khủng bố này hiện đang chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq hiện đã bắt đầu kinh doanh thêm những mảng mới như nuôi trồng thủy sản nhằm bù đắp nguồn thu thiếu hụt.

Báo cáo của chính phủ Iraq cho biết những trang trại cá tại miền Bắc Iraq có thể cho thu nhập hàng triệu USD mỗi tháng. Một số chủ trang trại bỏ chạy và để trống cơ sở vật chất cho IS kinh doanh, trong khi số khác đồng ý hợp tác với IS để tránh bị tấn công.

Những trang trại nuôi cá phía Bắc Iraq đã từng là nguồn thu tài chính cho tổ chức khủng bố Al Qeada từ năm 2007 khi chúng có cuộc chiến với lực lượng quân đội Mỹ. Tuy nhiên tổ chức IS mới chỉ tăng cường đầu tư và thu thuế đối với các trang trại này thời gian gần đây.

Tổ chức Hồi giáo này cũng đánh thuế nông nghiệp và áp đặt 10% thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa đưa vào khu vực do họ kiểm soát.

Ngoài ra, những nhà mát sản xuất ô tô điều hành bởi chính phủ Iraq nhưng nằm trong khu vực kiểm soát của IS cũng bắt bị đóng thuế và trở thành nguồn thu của tổ chức này.

Mặc dù những nguồn thu này khiến IS bù đắp được phần nào nguồn thu của IS nhưng tổ chức này vẫn chịu thiệt hại sau các đợt không kích mỏ dầu của liên quân Mỹ. Báo cáo của IHS ước tính nguồn thu của IS hiện đã giảm 1/3 so với năm ngoái, xuống còn khoảng 56 triệu USD/tháng.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM