Xa Lộ Hà Nội mở rộng lên 16 làn xe

15/10/2015 21:11 PM |

Đường xa Lộ Hà Nội đoạn từ trường Đại học Quốc gia TP HCM (Q.Thủ Đức) đến ngã ba Tân Vạn (tỉnh Đồng Nai) được thi công mở rộng cho 16 làn xe lưu thông.

Đường xa Lộ Hà Nội này dài 2,2 km (đoạn qua địa phận tỉnh Bình Dương) được thi công sau gần hai năm dự án bị ách tắc do thiếu vốn đền bù giải tỏa.

Ông Nguyễn Thanh Nam - giám đốc Điều hành dự án Xa lộ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật - CII TP HCM cho biết UBND TP đã chấp thuận cho CII ứng vốn 1.410 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa để tỉnh Bình Dương chi trả cho 167 hộ dân.

Trước đó, UBND TP đã kiến nghị trung ương hỗ trợ số tiền trên để đền bù giải tỏa cho dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, nhưng Bộ Tài Chính cho rằng cần sử dụng vốn TP vì đây là dự án của TP.

Theo ông Nguyễn Thanh Nam, hiện nay đoạn đường 2,2 km trên đường xa lộ Hà Nội cho 8 làn xe lưu thông là đoạn “thắt cổ chai” ở cửa ngõ phía Đông TP thường xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo kế hoạch tháng 2-2016 thi công đoạn mở rộng đoạn đường trên với lộ giới 113 m cho 16 làn xe lưu thông (trong đó gồm 8 làn ôtô chạy trên trục đường chính và 8 làn xe gắn máy chạy ở hai bên đường song hành) và đường này kết nối với nút giao thông Tân Vạn và cầu Đồng Nai.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đang được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 2.287 tỷ đồng lên 3.822,4 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2017.

Theo N.ẨN

Cùng chuyên mục
XEM