Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ ngày thứ ba liên tiếp, đâu là điểm dừng?

13/08/2015 10:37 AM |

Đồng Nhân dân tệ bị phá giá ngày thứ ba liên tiếp, mất 1,1% giá trị so với đồng USD khi tỷ giá tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lên tới 6,401 NDT/USD.

Đâu là điểm dừng lao dốc của đồng tiền Trung Quốc?” – Financial Times đặt dấu hỏi.

Việc phá giá đồng Nhân dân tệ (RMB) được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) công bố ngày 11/8 với tỷ lệ 1,9%; ngày 12/8, Nhân dân tệ mất thêm 1,62%; và hôm nay, ngày 13/8, Nhân dân tệ tiếp tục mất thêm 1,1% so với tỷ giá niêm yết ngày trước đó.

Hôm Thứ Tư, tại thị trường nội địa, đồng Nhân dân tệ đóng cửa ở mức 6,3858 NDT/USD, mất 1%, nhưng trước đó, đồng tiền này đã mất giá gần 2% cho đến khi các nhà chức trách vào cuộc vào cuối phiên giúp nâng giá đồng nội tệ.

Trong phiên giao dịch sáng nay, đồng Nhân dân tệ trên thị trường nước ngoài đã mất 1,2%, ở mức 6,5111 NDT/USD ngay sau khi có thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Hôm qua, lần phá giá ngày thứ hai đối với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã gây áp lực cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). NHNN đã kịp thời có động thái điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá USD/VND từ 1% lên 2%.

Với động thái phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ngày thứ 2, Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC) nhận định: Nếu Trung Quốc không có thêm động thái phá giá đồng Nhân dân tệ thì có khả năng NHNN sẽ không tiếp tục điều chỉnh tỷ giá.

Tuy nhiên nếu Trung Quốc tiếp tục phá giá trong ngắn và trung hạn, thì phản ứng của NHNN và cả các ngân hàng trung ương khác trong khu vực sẽ là không tránh khỏi.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM