Triều Tiên 'trưng' siêu xe triệu đô trên truyền hình

07/08/2014 11:23 AM |

Hai chiếc xe limousine của Hãng Mercedes-Benz xuất hiện trên truyền hình quốc gia CHDCND Triều Tiên làm dấy lên nghi vấn nước này vi phạm lênh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Hôm 27-7, truyền hình quốc gia Triều Tiên đã phát sóng đoạn video về một cuộc diễu hành quân sự. Trong đó các binh sĩ, cầm cờ và apphich lớn in hình cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, đi cạnh hai chiếc limousine lớn.

Ở một cảnh quay, người xem có thể dễ dàng nhận ra bộ đèn pha và lưới tản nhiệt đặc trưng của dòng xe Mercedes-Benz S-Class.

"Tôi tin đó là xe limousine bọc thép S600 của Mercedes. S600 có động cơ V21 đủ mạnh để tải sức nặng của vỏ bọc thép. Dòng xe này sang trọng hơn mẫu S550 trước đó" - Cedric Lacroix, chuyên gia tại LimousinesWorld.com - công ty chuyên về xe limousine, cho hay.

Mặc dù vậy, hai chiếc limousine trên truyền hình dường như dài hơn loại S600 thông thường nên có khả năng đây là sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.

Xe limousine dòng Guard (S500, S600) của Mercedes là dòng xe được ưa chuộng của chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới. Loại xe này có giá khá đắt, khoảng 350.000-1,2 triệu bảng Anh (hơn 2 triệu USD) cho một chiếc S600, tùy theo chất lượng của vỏ bọc thép.

Nếu quả thật Triều Tiên sở hữu loại xe này thì đây có thể là một sự vi phạm lệnh trừng phạt do Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu và Mỹ đặt ra nhằm cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, đại diện của Hãng Mercedes-Benz cho hay dù chưa xác định được hai chiếc xe trên có thuộc dòng S600 hay không do độ phân giải ảnh khá mờ, nhưng họ khẳng định công ty không hề xuất khẩu sản phẩm sang Triều Tiên.

Hiện nhiều nguồn tin phỏng đoán Bình Nhưỡng mua được hai xe limousine này thông qua các bên trung gian tại Trung Quốc hoặc Nga.

Theo Telegraph, đây không phải là lần đầu tiên các xe limousine cao cấp của Mercedes-Benz được nhìn thấy tại Triều Tiên.

Hồi năm 2012, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố bức ảnh chụp chiếc limousine, cũng trong một cuộc diễu hành quân sự, trông giống một chiếc limousine Pullman tiêu chuẩn của Mercedes-Benz.

>> Người giàu Triều Tiên sống như thế nào

Theo Nguyên Phạm

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM